Pakistan thử nghiệm tên lửa đạn đạo mặt đất mới

Pakistan thử nghiệm tên lửa đạn đạo mặt đất mới
TPO - Pakistan đã một lần nữa phóng thành công Ghaznavi-một tên lửa đạn đạo mặt đất có thể mang một loạt đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn hoạt động là 290 km.

Truyền thông nhà nước Pakistan cho biết vụ phóng được chứng kiến bởi các quan chức quân sự hàng đầu, và thành công của nó đã cho thấy một tiêu chuẩn rất cao về khả năng xử lý và vận hành hệ thống vũ khí. Tổng thống Arif Alvi và Thủ tướng Imran Khan đã ca ngợi buổi ra mắt này là một thành tựu mang tính bước ngoặt của vương quốc.

Tên lửa đạn đạo Ghaznavi, còn được gọi là Hatf-3, là tên lửa có khả năng hạt nhân do Pakistan sản xuất, có thể phóng từ các phương tiện mặt đất và có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 290 km. Tên lửa có chiều dài 9,64m, đường kính 0,99 m, trọng lượng phóng 5256 kg và được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn một tầng.

Đây là lần thứ 2 tên lửa Ghaznavi được phóng thành công. Nó đã được thử nghiệm trước đó vào tháng 8 năm 2019 trong một buổi ra mắt vào ban đêm.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG