Pakistan – Trung Quốc đổ bể hợp đồng 1,4 tỷ USD?

Pakistan – Trung Quốc đổ bể hợp đồng 1,4 tỷ USD?
TPO - Hợp đồng trị giá 1,4 tỷ USD đã ký hồi năm 2009 giữa Trung Quốc và Pakistan về việc cung cấp 36 tiêm kích Trung Quốc J-10B có thể bị hủy bỏ do... Qũy Tiền tệ quốc tế IMF.

Trang tin quân sự Vpk dẫn lời Đại tá hải quân Pakistan, Kaiser Tufail, cho biết hợp đồng có thể bị hủy do các điều kiện cấp tín dụng ngặt nghèo mà IMF quy định đối với Chính phủ Pakistan.

Theo ông Kaiser Tufail, tình hình kinh tế khó khăn kéo dài hiện nay không cho phép Pakistan mua vũ khí mới trong 2-3 năm tới.

Trrong khi đó, quy định của IMF trong việc cấp tín dụng đối với Pakistan rất ngặt nghèo, đặc biệt là chi tiêu quốc phòng.

Bên cạnh đó, Đại tá Kaiser Tufail cũng cho rằng, nếu hợp đồng không trục trặc về mặt tài chính, thì việc mua các chiến đấu cơ F-16C của Không quân Mỹ vẫn hợp lý hơn so với J-10B của Trung Quốc khi mà “tính tương thích của J-10B trong điều kiện tác chiến hiện đại vẫn chưa được kiểm chứng”.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG