Phần Lan cáo buộc máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận

Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. Ảnh: Sputnik
Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Quốc phòng Phần Lan nghi ngờ một máy bay quân sự của Nga đã vi phạm không phận Phần Lan trên Vịnh Phần Lan.

Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết, 2 máy bay chiến đấu Su-27 thuộc Nga bị nghi ngờ xâm phạm không phận Phần Lan vào ngày 28/7.

Bộ này cho biết, 2 máy bay chiến đấu Su-27 đã được phát hiện trên Vịnh Phần Lan gần Helsinki lúc 14h00 (giờ địa phương).

Đáp trả lại những cáo buộc của Bộ Quốc phòng Phần Lan, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo về 4 máy bay chiến đấu Su-27 của Nga thuộc lực lượng không quân của Hải quân đã bay theo kế hoạch từ Karelia đến sân bay ở tỉnh Kaliningrad.

 Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chuyến bay diễn ra theo tuyến đường đã được thỏa thuận trước, trong thời gian bay, các phi hành đoàn thường xuyên liên lạc với các điểm kiểm soát không lưu.

 "Chuyến bay được thực hiện nghiêm túc tuân theo các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận, không vi phạm biên giới của các quốc gia khác, điều này được xác nhận bằng các phương tiện kiểm soát khách quan", Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Helsinki tuyên bố vi phạm từ phía Moscow. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng máy bay của Lực lượng Không quân vũ trụ thường xuyên bay qua vùng biển Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic, Thái Bình Dương và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.
MỚI - NÓNG