Phần Lan khẳng định máy bay Nga xâm phạm không phận

Máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76
Máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76
TPO - Giới chức quân sự Phần Lan ngày 10/7 công bố kết quả điều tra khẳng định, máy bay vận tải hạng nặng IL-76 của Nga đã xâm nhập không phận nước này 53 giây vào ngày 26/6 vừa qua.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của cơ quan Biên phòng Phần Lan cho biết, máy bay vận tải hạng nặng Il-76 của Nga đã vào không phận Phần Lan 53 giây và không đưa ra các tín hiệu thông báo cần thiết.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày khoảng 14h15 ngày 26/6 (giờ địa phương) trên khu vực phía Nam thành phố Porvoo.

Kết luận của cơ quan Biên phòng Phần Lan nêu rõ: “Tại thời điểm trên, các cơ quan đảm bảo an ninh hàng không Phần Lan đã đưa ra các cảnh báo, yêu cầu máy bay Nga rời lãnh thổ. Tuy nhiên IL-76 không đưa ra bất cứ tín hiệu nào”.

Cơ quan Biên phòng Phần Lan cho biết thêm, sự xuất hiện của máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 của Nga được các máy bay chiến đấu F /A-18 Hornet của không quân nước này nhận dạng.

Phía Phần Lan cũng cho biết, trước khi xâm phạm không phận Phần Lan, máy bay Il-76 của Nga bay trên không phận quốc tế, theo hướng từ Nga sang châu Âu.

Trước đó, các quốc gia phương Tây thường xuyên báo cáo về sự xuất hiện bất thường của máy bay quân sự Nga trên vùng biển Baltic.

Hồi tháng 11/2014, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng các máy bay chiến đấu của Nga “là một mối nguy hiểm cho hàng không dân dụng châu Âu”.

Tuy thừa nhận các máy bay Nga, trong đó có máy bay ném bom chiến lược, đều bay trong không phận quốc tế, nhưng Jens Stoltenberg nhấn mạnh “các phi công Nga cố tình bỏ qua biện pháp bảo vệ để giảm các nguy cơ va chạm với máy bay dân sự”.

Trong khi đó, Moscow thường xuyên bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời khẳng định, các máy bay quân sự Nga thực hiện nhiệm vụ theo các kế hoạch từ trước và tuân thủ đúng các quy định của luật hàng không quốc tế.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG