Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom

Các loại pháo kéo, pháo tự hành hạng nặng nhả đạn dữ dội trong cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên. Đáng chú ý, cuộc tập trận này diễn ra vào ngày 5/1 ngay trước cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch. 
Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 1

Cuộc tập trận bắn pháo của Quân đội Triều Tiên diễn ra vào ngày 5/1 với sự có mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đáng lưu ý, ngay ngày hôm sau quốc gia này đã tiến hành thử bom nhiệt hạch (bom H) gây chấn động tới toàn thế giới.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 2

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên vọng quan sát cùng các tướng lĩnh theo dõi tập trận.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 3

Nhiều loại pháo tự hành, pháo kéo đã được huy động để tham gia cuộc tập trận đầu năm mới. Ảnh: Pháo tự hành cỡ 152mm (phương Tây định danh M-1975 hoặc M-1977) của Triều Tiên đang khai hỏa.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 4

Mục tiêu giả định được đặt ở ngọn núi đối diện.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 5

Lựu pháo 152mm khai hỏa.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 6

Đây vốn là phiên bản sao chép mẫu D20 152mm của Liên Xô, hiện được Quân đội Triều Tiên sử dụng số lượng lớn.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 7

Cuộc bắn của pháo binh Quân đội Triều Tiên hầu như rơi vào mục tiêu với độ chính xác rất lớn.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 8

Sự thành công đó khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất vui mừng trước khả năng tác chiến của Quân đội Triều Tiên.

Pháo binh Triều Tiên khai hỏa dữ dội trước khi thử bom ảnh 9

Ông Kim Jong-un tươi cười hoan hỉ trên vọng quan sát.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.