Pháp không phải trả Nga tiền phạt hợp đồng tàu Mistral

Pháp không phải trả Nga tiền phạt hợp đồng tàu Mistral
TPO - Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định, Paris không phải trả tiền phạt vì vi phạm hợp đồng tàu Mistral với Moscow. Tuy nhiên, số tiền Pháp chuyển cho Nga không được công bố.

Hãng RIA Novosti sáng nay, 7/8 dẫn lời Tổng thống Pháp Francois Hollande trong chuyến thăm tới Ai Cập, cho biết: Paris và Moscow đã đạt được “thỏa thuận tốt” về việc chấm dứt hợp đồng mua bán hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral.

Theo ông Hollande, Pháp không phải thanh toán cho Nga số tiền phạt phá vỡ hợp đồng.

“Thỏa thuận trên không đưa ra bất cứ hình phạt nào”, Tổng thống Pháp Hollande nói.

Tổng thống Pháp nói rằng, Paris sẽ hoàn trả cho Moscow đầy đủ số tiền đặt cọc và một số chi phí khác, như kinh phí đào tạo thủy thủ đoàn…

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc điện đàm, quyết định việc chấm dứt hợp đồng tàu Mistral mà hai nước ký năm 2011.

Số tiền không được Paris và Moscow công bố, nhưng theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, Pháp sẽ phải trả không ít hơn 1,2 tỷ euro.

Hôm qua, ngày 6/8, tờ Kommersant dẫn nguồn tin từ cơ quan hợp tác quân sự - kỹ thuật Liên bang Nga cho biết, Pháp đã trả Nga hơn 1,1 tỷ euro bồi thường việc phá vỡ hợp đồng tàu Mistral mà hai nước ký năm 2011.

Theo Kommersant, việc chuyển tiền “thực hiện trong khuôn khổ giao dịch bí mật vào một trong các ngân hàng của Nga hôm thứ Tư, 5/8”.

Số tiền trên ngoài tạm ứng còn bao gồm chi phí rủi ro và chi phí liên quan việc tháo dỡ và bốc dỡ các thiết bị kỹ thuật Nga, cũng 4 nguyên mẫu trực thăng Ka-52K.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG