Pháp ngừng bàn giao tàu sân bay cho Nga

Một chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral
Một chiếc tàu sân bay trực thăng lớp Mistral
TPO - Theo hãng tin RT hôm 3/9, Pháp đã ngừng bàn giao 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Nga, vì những cáo buộc liên quan quân sự ở miền đông Ukraine.

Tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết: “Tình hình đang rất nghiêm trọng. Các hành động gần đây của Nga ở miền đông Ukraine đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của an ninh châu Âu”.

“Tổng thống (Pháp) đã kết luận, vì thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được xác nhận nên việc Pháp cung cấp tàu sân bay trực thăng cho Nga là không phù hợp”, tuyên bố nói thêm.

Thông báo cũng cho biết, việc ngừng bàn giao sẽ được xem xét lại sau tháng 11 năm nay.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một trong những đại diện của Tổng thống Hollande cho biết: “Về mặt pháp lý, không có gì thay đổi cả, hợp đồng vẫn có hiệu lực, và 2 tàu sân bay sẽ được bàn giao vào ngày 1/11. Nhưng quyết định mang tính chính trị đã được đưa ra. Tổng thống nói, nếu không có gì thay đổi, ông không thể cho phép bàn giao 2 sân bay này”.

Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết, họ sẵn sàng chấp nhận quyết định của chính phủ Pháp, miễn là nước này trả tiền phạt, vì đã vi phạm hợp đồng. Số tiền phạt có thể cao hơn cả giá của 2 chiếc tàu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết: “Đây không phải bi kịch đối với chúng tôi… Nó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch trang bị vũ khí. Chúng tôi sẽ hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy chế của hợp đồng”.

Hai tàu sân bay được Nga đặt hàng Pháp với giá 1,6 tỷ USD vào năm 2011. Chiếc đầu tiên có tên Vladivostok dự kiến được bàn giao vào ngày 1/11, chiếc thứ 2 tên Sevastopol dự kiến được hoàn thành vào năm 2015.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG