Phát động cuộc thi 'Ký ức Trường Sơn'

Phát động cuộc thi 'Ký ức Trường Sơn'
TP - Sáng 15-3, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi sáng tác văn học Ký ức Trường Sơn và cuộc vận động Chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo.
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội đón nhận lẵng hoa tươi thắm của Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị TCTy trao tặng
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội đón nhận lẵng hoa tươi thắm của Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị TCTy trao tặng.

Diễn ra từ nay đến 15-3-2014, cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại (19-5-2014). Đề tài chuyên về Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ và hiện tại trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời khuyến khích các đề tài liên quan tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào, được thể hiện dưới dạng thơ, ký, truyện ngắn.

Cuộc thi dành cho người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người Lào sinh sống ở Lào và Việt Nam. Nơi nhận các tác phẩm dự thi là Văn phòng Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, số 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.