Phát động thi viết về ngành quân giới Việt Nam

Phát động thi viết về ngành quân giới Việt Nam
TPO - Ngày 8/5, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức lễ phát động cuộc thi viết "Công nghiệp quốc phòng - 75 năm xây dựng và phát triển", hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục CNQP (15/9/1945 - 15/9/2020).

Cuộc thi được tổ chức với mong muốn có được các tác phẩm báo chí phản ánh phong phú, sinh động và có chiều sâu về truyền thống vẻ vang của Tổng cục CNQP cũng như ngành CNQP Việt Nam; những thành tựu trong nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật sản xuất quốc phòng, động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng và các hoạt động của ngành CNQP Việt Nam.

Phát động thi viết về ngành quân giới Việt Nam ảnh 1 Tham dự lễ phát động cuộc thi viết "Công nghiệp quốc phòng - 75 năm xây dựng và phát triển" có ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục CNQP; Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Ảnh: Nguyễn Minh

Đồng thời phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những kinh nghiệm, các mô hình hiệu quả trong sản xuất và bảo đảm đời sống của người lao động của các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị ngành CNQP; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất; các hoạt động khai thác, ứng dụng hiệu quả sản phẩm CNQP vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Qua việc phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tốt, những cách làm hay, những cống hiến, hy sinh, góp phần làm sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngành CNQP trong lao động, sản xuất suốt 75 năm qua.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: 75 năm xây dựng và trưởng thành, qua hoạt động thực tiễn lao động, sản xuất, chiến đấu đầy sáng tạo, quả cảm, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành Quân giới trước đây, ngành CNQP ngày nay đã vun đắp nên truyền thống tốt đẹp, tự lực tự cường, trung thành tuyệt đối với Đảng, sẵn sàng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Phát động thi viết về ngành quân giới Việt Nam ảnh 2 “Những đóng góp xuất sắc của ngành Quân giới - CNQP Việt Nam là yếu tố vô cùng quan trọng để Quân đội ta giành thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến và đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Cuộc thi viết lần này là dịp để tôn vinh sự hy sinh thầm lặng ấy”, ông Hồ Quang Lợi nói. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục CNQP, trong điều kiện vô cùng khó khăn thiếu thốn và gian khổ, nhưng bằng tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo và lòng dũng cảm, kiên trung, cán bộ, chiến sỹ, công nhân Quân giới trước kia, Tổng cục CNQP ngày nay vừa chiến đấu, vừa nghiên cứu chế thử, sản xuất vũ khí trang bị phục vụ quân và dân ta chiến đấu và chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.

Phát động thi viết về ngành quân giới Việt Nam ảnh 3 Chính ủy Tổng cục CNQP cho biết, hiện nay, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ của ngành CNQP nói chung và Tổng cục CNQP nói riêng rất nặng nề, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo đẩy mạnh việc nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa các loại vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho Quân đội và nền kinh tế của đất nước. Có thể khẳng định rằng, 75 năm qua, Tổng cục CNQP luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Minh

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi mong muốn, cuộc thi viết “Công nghiệp quốc phòng -75 năm xây dựng và phát triển” sẽ nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các phóng viên, biên tập viên, những bạn đọc, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Phát động thi viết về ngành quân giới Việt Nam ảnh 4 “Đặc biệt, Ban tổ chức mong nhận được những bài viết của chính những cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong ngành Quân giới - CNQP Việt Nam, kể lại những cố gắng, nỗi vất vả, gian truân, hi sinh của mình để hoàn thành nhiệm vụ”, đại tá Đỗ Phú Thọ nói. Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG