Phe ly khai tuyên bố hoàn tất rút vũ khí hạng nặng

Hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad được rút ra khỏi Donetsk
Hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad được rút ra khỏi Donetsk
TPO - Phe ly khai miền đông Ukraine ngày 1/3 tuyên bố, các đơn vị vũ trang đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến dưới sự kiểm soát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

RT dẫn nguồn tin từ Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cho biết, họ đã thu hồi tất cả các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến, phù hợp với thỏa thuậnMinsk-2, đồng thời cũng thông báo cho các giám sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) vị trí tập kết mới của các loại vũ khí hạng nặng này.

Việc thu hồi đã được Thủ tướng LPR Gennady Tsypkalov xác nhận.

"Chúng tôi đã gửi thông báo chi tiết về việc thu hồi, địa điểm tập kết các loại vũ khí và các nhân viên cho các giám sát viên OSCE. Việc thu hồi đã được hoàn tất", ông Tsypkalov tuyên bố.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Eduard Basurin nói rằng, họ cũng đã hoàn tất rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến dưới sự kiểm soát của OSCE. 

Vị quan chức này đồng thời bác bỏ các cáo buộc từ quân chính phủ cho rằng, DPR đã bí mật đưa vũ khí hạng nặng trở lại vị trí mà họ kéo đi trước đó. Theo ông, cho tới giờ Ukraina mới rút lui được 15% vũ khí hạng nặng của họ ở Donetsk và Lugansk.

"Những cáo buộc này là không đúng sự thật và chúng được dùng để biện minh cho việc quân đội Ukraine không tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minks về việc rút vũ khí", ông Basurin nói.

Về phía Ukraine, người phát ngôn quân đội Anatoly Stelmakh cho biết, họ đã hoàn thành giai đoạn đầu của việc rút pháo binh.

"Chúng tôi đã hoàn tất việc rút súng chống tăng Rapira. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu hồi các loại vũ khí  hạng nặng khác", ông Stelmakh nói.

Hôm qua (ngày 1/3) đánh dấu 2 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn Minks có hiệu lực và ngày cuối cùng của việc rút vũ khí hạng nặng theo thỏa thuận này.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG