Phi công NATO: ‘Chiến đấu cơ Nga bay rất lạ’

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Phi công chiến đấu của Đức trong đội hình Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Estonia cho biết các chiến đấu cơ Nga đang bay ở biên giới châu Âu “rất khác trước và thời gian bay cũng có sự thay đổi”.

Trao đổi trên tờ Bild ngày 24/10, Sven Jacob, phi công lái máy bay chiến đấu của Đức trong đội hình NATO đồn trú tại Estonia cho biết những sự thay đổi rất đáng kể liên quan tới những chiến đấu cơ của Nga ở biên giới châu Âu.

Chia sẻ của phi công Jakob liên quan với những cáo buộc thường xuyên chống Nga từ phía các nước láng giềng.

Theo đó, đầu tháng 10/2016, đại diện Bộ Quốc phòng Phần Lan tuyên bố rằng máy bay Nga được cho là hai lần vi phạm biên giới trên không của nước này.

Gần như đồng thời với Phần Lan, Estonia cũng đưa ra cáo buộc tương tự.

Phi công Jacob tuy khẳng định không có máy bay nào của Nga bay trên đất liền hoặc trên các đảo của Phần Lan hoặc Estonia, nhưng “có vẻ như chiến đấu cơ Nga bắt đầu bay nhiều hơn trên vùng trung lập Biển Baltic so với thông lệ trước đây”.

Phi công lái máy bay chiến đấu của Đức lý giải điều này dẫn đến việc máy bay NATO cũng cất cánh thường xuyên hơn.

“Tôi phải thừa nhận rằng, không quân Nga không có các động thái thù địch”, Sven Jacob cho biết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng máy bay không quân Nga bay trên vùng biển trung lập phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG