Phi công siêu tiêm kích Sukhoi T-50 được trang bị ra sao?

Phi công siêu tiêm kích Sukhoi T-50 được trang bị ra sao?
TPO - Các nhà khoa học Nga đang phát triển một bộ đồ bay đặc biệt dành riêng cho phi công lái siêu chiến đấu cơ PAK FA (hay còn gọi là T-50).

Theo đánh giá của các chuyên gia Nga, bộ đồ bay này được thiết kế đặc biệt để giúp phi công cảm thấy thoải mái nhất trong những chuyến bay siêu tốc. Nó được trang bị một hệ thống chống áp lực cao với tính năng cung cấp dưỡng khí cho phi công.

Phi công siêu tiêm kích Sukhoi T-50 được trang bị ra sao? ảnh 1

Một chiếc máy bay PAK FA của Nga.

Bộ trang phục đã được phát triển và hiện đang được thử nghiệm tại Trung tâm zvezda R&D ở thành phố Tomilino, gần Moscow. Ngoài ra, cơ sở này cũng đang thử nghiệm một chiếc mũ bảo hiểm cho phi công với phần kỹ thuật tiên tiến nhất.

Được sản xuất bằng vật liệu composite giống như chính máy bay PAK FA, mũ bảo hiểm này rất nhẹ và có thể chịu được áp lực cực lớn. Ngoài ra chiếc mũ bảo hiểm còn kết nối với máy ảnh và máy quay video trên toàn bộ máy bay và truyền tất cả dữ liệu về màn hình của mũ. Do vậy, tất cả các thông tin về chuyến bay luôn luôn hiện ra trước mắt phi công.

Một trong những nhà khoa học tham gia phát triển chiếc mũ này nói với kênh truyền hình Zvezda: “ Khi đầu của phi công di chuyển, các hình ảnh trên màn hình chiếc mũ bảo hiểm cũng thay đổi tương ứng. Nó còn có cả khả năng để phát hiện các chuyển động của đồng tử trong con ngươi để giúp lấy mục tiêu tự động”.

Phi công siêu tiêm kích Sukhoi T-50 được trang bị ra sao? ảnh 2

PAK FA nhìn từ phía bụng.

Bên cạnh bộ đồ đặc biệt này, các phi công lái PAK FA còn có thêm một bộ thiết bị để thoát hiểm mới. Nếu các phi công buộc phải thoát khỏi máy bay và tiếp đất trong một khu vực chưa nắm rõ thì bộ thiết bị này là cơ hội duy nhất để tồn tại.

Bộ thiết bị này gồm một cái chảo, ăng-ten, gương tín hiệu, 16 cục đường, túi cứu thương, hai hộp diêm, một súng lục, một chai chứa 1,5 lít nước, dao, thiết bị dẫn đường và radio di động.

Khi cần thiết, các khoang của bộ thiết bị này có thể dễ dàng biến thành một chiếc thuyền hay một chiếc túi ngủ không thấm nước.

Theo công bố của Nga, Sukhoi T-50 được trang bị công nghệ tàng hình, siêu động cơ, với hệ thống điều khiển điện tử tân tiến, được trang bị các loại tên lửa không-đối-không, không-đối-đất thế hệ mới nhất.

Sukhoi T-50 được thiết kế để thay thế những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker biên chế trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Sukhoi T-50, có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, có khả năng bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn cả máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor (2.410 km/giờ), có thể phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km.

Trong tháng 12 năm ngoái, Nga thông báo rằng chiếc PAK FA sẽ sẵn sàng phục vụ quân đội Nga vào năm 2016 và 55 chiếc loại này sẽ được biên chế vào Không quân Nga vào năm 2020.

Theo Sputniknews
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.