Phiến quân IS di tản khỏi trụ sở để tránh không kích

Phiến quân IS di tản khỏi trụ sở để tránh không kích
TPO - Trang Iraqinews ngày 8/1 đưa tin, Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lũ lượt di chuyển khỏi trụ sở chính để tránh những trận không kích tại thành phố Mosul, Iraq. 

Theo đó, một số nhân chứng tại tỉnh Nineveh hôm 7/1 kể rằng, tổ chức cực đoan IS đã ồ ạt sơ tán khỏi trụ sở chính của nhóm này ở thành phố Mosul. Động thái được cho nhằm tránh những trận ‘trút mưa bom’ của liên quân do Mỹ đứng đầu và không quân Iraq.

Phiến quân đã sử dụng các khu dân cư ngay trong thành phố để làm trụ sở tạm thời.

“Trong suốt hai ngày qua, các phiến quân IS đã sơ tán khỏi trụ sở chính và kiểm tra địa điểm mới để đảm bảo thoát khỏi những trận không kích. Nhóm này đã chiếm những khu dân cư tại thành phố làm trụ sở tạm thời”, các nhân chứng cho hay.

Theo Reuters, hôm 7/1, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 23 cuộc không kích Iraq và 3 cuộc không kích ở Syria nhằm vào tổ chức IS.

IS nắm quyền kiểm soát thành phố Mosul – lớn thứ 2 Iraq, tại tỉnh Nineveh hồi tháng 6/2014 và sau đó mở rộng chiếm đánh các khu vực khác.

Theo Theo Iraqinews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.