Phiến quân IS e sợ nhất quân đội nước nào?

Jurgen Todenhofer (phải) đã có 10 ngày sống giữa hang ổ IS. Ảnh: JL
Jurgen Todenhofer (phải) đã có 10 ngày sống giữa hang ổ IS. Ảnh: JL
Tiết lộ của nhà báo trở về từ “hang ổ” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho thấy, “nước duy nhất mà IS lo sợ là Israel. IS có nói với tôi là quân đội Israel rất mạnh mẽ, thành thạo trong cuộc chiến chống du kích, khủng bố” như lời ông nói. 

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ báo Anh Jewish News (Tin tức Do thái) ngày 27/12, nhà báo Jurgen Todenhofer- một phóng viên người Đức từng có 10 ngày sống trong hang ổ IS, đã chia sẻ những đánh giá của cá nhân sau quãng thời gian sống giữa hang ổ quân khủng bố, trực tiếp nói chuyện với nhiều phần tử IS. 

Jurgen Todenhofer nói rằng, IS muốn lừa bộ binh Mỹ, Anh đổ vào Iraq và Syria – những chiến trường mà quân khủng bố có ưu thế vượt trội. Theo ông, “nước duy nhất mà IS lo sợ là Israel. Quân khủng bố có nói với tôi là quân đội Israel quá mạnh. Bọn họ nghĩ là có thể đánh bại quân Mỹ, Anh – những người được cho là không có kinh nghiệm trong chiến tranh du kích đường phố, hay là chiến lược khủng bố. Thế nhưng IS nhận xét quân đội Israel thì lại rất mạnh mẽ, thành thạo trong cuộc chiến chống du kích, khủng bố”. 


Todenhofer cho rằng IS đang chuẩn bị thực hiện cuộc “thanh lọc tôn giáo lớn nhất trong lịch sử”, đồng thời bày tỏ sự bi quan trước khả năng “trung hòa” mối đe dọa đến từ tổ chức khủng bố khét tiếng này. Theo ông, cuộc tấn công liên hoàn ở thủ đô Paris (Pháp) hôm 13/11 vừa qua chỉ là khởi đầu của một “cơn bão” sắp quét qua các thành phố phương Tây. “Quân khủng bố không sợ người Mỹ, người Anh. Chúng chỉ sợ Israel và nói là quân đội Israel là mối đe dọa thực sự. Chúng ta không thể đánh bại IS với chiến lược hiện tại. Binh sĩ IDF (quân đội Israel) thì có thể đương đầu với chiến tranh du kích”, Todenhofer nói. 

Lấy dẫn chứng về khó khăn trong cuộc chiến chống IS, ông đề cập đến tình hình Mosul. Tại thành phố này, có khoảng 10.000 tay súng thánh chiến cực đoan, sống đan xen cùng khoảng 1,5 triệu dân thường, ở rải rác trong 2.000 khu nhà. Rất khó để Mỹ và các đồng minh phương Tây triển khai lực lượng bộ binh, tiêu diệt IS, nhất là khi quân khủng bố luôn sẵn sàng “liều chết” trước binh sĩ nước ngoài. 

Nhà báo người Đức tiết lộ, IS có kế hoạch đánh bật các chính quyền địa phương, đồng thời tiết hành các cuộc tấn công đẫm máu ở bên ngoài. “Quân khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Iraq, Syria, Jordan và Libya. Trong khi đó thế giới phương Tây sẽ là đối tượng của các đòn tấn công khủng bố lớn, thay vì một cuộc chiến tổng lực, bởi chúng thừa hiểu khó có thể mở quá nhiều chiến trường trong cùng một thời điểm”. 

Jurgen Todenhofer, 74 tuổi, là một nhà báo có tiếng người Đức. Ông là nhà báo phương Tây đầu tiên được quyền tự do đi lại trên vùng đất mà IS chiếm đóng từ Iraq cho tới Syria. Để có được “đặc quyền” này, Todenhofer đã phải dày công tới Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó mất hàng tháng trời đàm phán với các thủ lĩnh của IS, để được phép đặt chân tới Mosul (Iraq), thành phố lớn nhất mà IS đánh chiếm được.

Trong một diễn biến khác, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã phát đi thông điệp cảnh báo nhằm vào Israel, phương Tây và Saudi Arabia. Trong đoạn băng dài 24 phút được phát trên mạng xã hội Twitter ngày 26/12, Baghdadi nói rằng các tay súng thánh chiến không bao giờ quên mối thù với nhà nước Do Thái và đang tiến sát Israel. “Chúa đã buộc người Do Thái phải co cụm lại ở Israel và cuộc chiến chống người Do Thái vì thế thêm dễ dàng. Mỗi một tín đồ Hồi giáo bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thánh chiến… Palestine sẽ là mồ chôn của người Do Thái”, một trích đoạn nêu.

Trong một diễn tiến khác, đặc phái viên của Nga về Syria Alexander Lavrentiev vừa có chuyến thăm bí mật đến Israel hồi tuần trước và gặp gỡ các quan chức cấp cao nước chủ nhà để thảo luận các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria.

Theo tờ "Haaretz", chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết về việc tiến hành các cuộc thương lượng giữa chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với các lãnh đạo lực lượng đối lập. Tờ báo này cho biết, ông Lavrentiev cùng với các quan chức của Bộ Ngoại giao Nga và đại diện tình báo nước này đến Israel vào ngày 24/12.

Trong các cuộc gặp gỡ, phía Israel đã đưa ra một danh sách các điểm mấu chốt, chủ yếu là lợi ích của Israel trong việc được tự do phá vỡ các vụ tấn công khủng bố từ phía Syria, cũng như ngăn chặn các loại vũ khí tối tân lọt vào tay phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban.

Các quan chức Israel cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ một thỏa thuận nào trong tương lai của các cường quốc về vấn đề Syria cần phải đảm bảo rằng Syria sẽ chấm dứt sử dụng lãnh thổ nước này như một bàn đạp để thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp hay gián tiếp nhằm vào nhà nước Do Thái. Bộ Ngoại giao Israel và Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện vẫn chưa có bình luận gì về chuyến đi nói trên.

Theo Theo Tin tức
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.