Phiến quân IS lộ âm mưu chế tạo vũ khí hủy diệt

Chiếc máy tính chứa "kho ý tưởng" vũ khí hủy diệt cùng các khóa huấn luyện khủng bố của ISIS gây sốc cho toàn thế giới.
Chiếc máy tính chứa "kho ý tưởng" vũ khí hủy diệt cùng các khóa huấn luyện khủng bố của ISIS gây sốc cho toàn thế giới.
Bên trong chiếc máy tính xách tay tìm thấy ở căn cứ của phiến quân IS, người ta phát hiện ra những kế hoạch giết người, đặc biệt là một tư liệu gồm 19 trang hướng dẫn cách làm bom sinh học.

IS hướng dẫn cách làm bom sinh học và động vật cũng biến thành vũ khí

Abu Ali, chỉ huy của một nhóm phiến quân ở miền Nam Syria tự đắc khoe chiếc máy tính xách tay màu đen loang lổ bụi bặm: "Chúng tôi lấy được chiếc máy tính này từ một đồn lũy của bọn IS". Abu Ali cho biết các chiến binh IS đã bỏ chạy trước khi đoàn quân của ông ta tấn công một tòa nhà. Cuộc giao tranh diễn ra hồi tháng 1/2014 tại một ngôi làng ở tỉnh Idlib gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi tìm thấy chiếc máy tính xách tay cùng bộ sạc điện trong một căn phòng. Khi đó tôi chưa hề biết liệu nó còn hoạt động hoặc có chứa điều gì gây bất ngờ. Khi chúng tôi bật chiếc máy tính Dell lên, nó vẫn hoạt động, thậm chí không có mật khẩu bảo vệ. Nhưng khi tôi kích vào mục "máy tính của tôi", thì toàn bộ ổ đĩa dường như trống rỗng" - Abu Ali cho biết thêm.

Tuy nhiên, biểu hiện bề ngoài đó có thể chỉ để đánh lừa người khác. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, chiếc máy tính của tổ chức IS vẫn còn đầy dữ liệu được giấu kín trong những tệp tin bí mật có dung lượng 146 gigabyte, chứa tổng cộng 35.347 tệp tin nhỏ trong 2.367 thư mục. Abu Ali đã ra lệnh cho chúng tôi sao chép toàn bộ những tệp tin này bao gồm những tư liệu viết bằng tiếng Anh, Pháp và Arập vào một ổ cứng gắn ngoài" - một chiến binh phe nổi dậy trong cuộc nội chiến Syria xác nhận.

Cuối tháng 8 vừa qua, thông tin về một chiếc máy vi tính xách tay của tổ chức khủng bố IS có chứa hàng chục ngàn tập tư liệu hướng dẫn chế tạo vũ khí sinh-hóa, truyền đơn về tư tưởng ý thức hệ cực đoan, cách lấy trộm xe hơi để cài bom điều khiển từ xa và các khóa huấn luyện tấn công khủng bố, đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại.

Toàn bộ dữ liệu trong chiếc máy tính tiết lộ một kho tư liệu đồ sộ đưa ra lời biện minh về ý thức hệ cực đoan của các nhóm thánh chiến (thực chất là khủng bố) - và phương pháp huấn luyện thực tế về cách thực hiện chiến dịch gây chết người của ISIS. Tư liệu có chứa những đoạn phim về Osama bin Laden hướng dẫn cách chế tạo bom, đánh cắp xe hơi (để cài bom) và các bài học cải trang để tránh bị bắt giữ khi đi lại từ vùng thánh chiến này đến vùng thánh chiến khác.

Sau nhiều giờ xâm nhập vào các tập tư liệu, họ còn phát hiện nó chứa rất nhiều truyền đơn quan trọng và cách hướng dẫn sử dụng vũ khí của IS. Chúng cũng cho thấy đối tượng sở hữu chiếc máy tính đang tự học cách sử dụng vũ khí sinh học để dùng vào một cuộc tấn công bí mật sẽ gây kinh hoàng cho toàn thế giới.

Chiếc máy tính xách tay của ISIS chứa một tập tư liệu dày 19 trang bằng tiếng Arập hướng dẫn cách làm bom sinh học và vũ khí động vật bằng cách tiêm virus vào động vật để truyền bệnh dịch hạch. Theo tư liệu từ chiếc máy tính: "Lợi thế của vũ khí sinh học là chúng không cần phải tốn nhiều tiền, trong khi số người thương vong có thể rất lớn".

Phiến quân IS lộ âm mưu chế tạo vũ khí hủy diệt ảnh 1

Giáo sĩ cực đoan Nasir al-Fahd.

Tài liệu hướng dẫn cách thử nghiệm an toàn dịch bệnh trước khi nó được sử dụng trong một cuộc tấn công khủng bố. Khi vi khuẩn được tiêm vào những con chuột nhỏ, các triệu chứng của căn bệnh dịch hạch sẽ bắt đầu xuất hiện trong vòng 24 giờ.

Chiếc máy tính cũng chứa một tập tư liệu fatwa dày 26 trang (fatwa là một luật Hồi giáo, tiếng Arập: A * H I, - đọc là fatwa - người Hồi giáo tin rằng, bất kỳ hành động nào của họ cũng rơi vào 5 loại sau: 1/ bắt buộc, 2/ sẽ được khen ngợi, 3/ sẽ được cho phép, 4/ sẽ bị khinh bỉ và 5/ sẽ không được phép, Ví dụ: 5 lần cầu nguyện trong ngày là bắt buộc.

Những tín đồ không cầu nguyện sẽ mắc trọng tội và sẽ bị đày xuống địa ngục trong ngày tận thế. Thực hiện lời dạy của Thượng đế sẽ được khen ngợi. Ly dị là hành động đáng bị khinh bỉ, ngoại trừ trường hợp tình cảm vợ chồng đã cạn kiệt. Không được phép uống, nghiện rượu hoặc mọi chất kích thích như ma túy, Ai phạm phải sẽ phải chịu trách nhiệm trong ngày phán xét, tuy nhiên, theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan giết người ngoại đạo sẽ được khen ngợi, do đó fatwa của tổ chức ISIS hướng dẫn sử dụng vũ khí gây thương vong rất lớn.

"Nếu người Hồi giáo (cực đoan, chúng tôi nhấn mạnh từ này vì Thiên kinh Koran không dạy tín đồ giết chóc) không thể đánh bại những kẻ kafir (ngoại đạo hoặc không tin có Thượng đế), thì sẽ sử dụng vũ khí tàn sát hàng loạt. Thậm chí loại vũ khí đó có thể giết sạch chúng cùng con cháu của chúng khỏi trái đất này. Được biết, tuyên bố fatwa này là tâm địa độc ác của giáo sĩ Nasir al Fahd, từng bị Arập Xêút bỏ tù vì tội khủng bố.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn khủng bố cố gắng có được vũ khí đại sát. Ngay trước vụ tấn công 11/9/2001 vào nước Mỹ, Al-Qaeda đã thử nghiệm một chương trình vũ khí hóa học ở Afghanistan. Còn nhớ, năm 2002, Hãng tin CNN của Mỹ từng thu được một cuốn băng tư liệu cho thấy các thành viên Al-Qaeda đang thử nghiệm khí độc đối với 3 con chó, những con vật tội nghiệp đã chết ngay tức khắc.

Phiến quân IS lộ âm mưu chế tạo vũ khí hủy diệt ảnh 2

"Kho vũ khí" giết người hàng loạt cùng những truyền đơn ý thức hệ cực đoan của tổ chức khủng bố ISIS được tìm thấy trong chiếc máy tính của Muhammed S.

Trong những tháng gần đây, ISIS đã chứng tỏ đang vượt "mặt anh cả" Al-Qaeda để trở thành một mối hiểm họa không chỉ đối với nước Mỹ mà còn với cả thế giới khi cho thấy có thể phát triển nhiều loại vũ khí mới và cực kỳ nguy hiểm vì tổ chức khủng bố này hiện đang chiếm quyền kiểm soát Trường đại học Mosul (Iraq) hoặc một số phòng thí nghiệm ở thành phố Raqqa (Syria) để có thể chế tạo vũ khí sinh-hóa.

Tư liệu được tìm thấy khẳng định ISIS có rất nhiều âm mưu thâm độc tấn công khủng bố khắp thế giới bằng vũ khí sinh-hóa, chẳng hạn, trong một tập tư liệu dày 19 trang nêu rõ một kịch bản giết người man rợ: sử dụng những loại lựu đạn nhỏ có chứa virus và ném chúng vào khu vực đông dân như các thành phố lớn, sân vận đông hoặc khu vui chơi giải trí. Cách tốt nhất để làm điều đó là thực hiện vụ tấn công gần nơi có đặt điều hòa nhiệt độ.

Vũ khí vi khuẩn dịch hạch thể phổi - mục tiêu chết người của IS?

Bệnh dịch hạch đã gây tử vong cho gần 25 triệu người ở châu Âu vào thế kỷ XIV. Nhưng, ngày nay căn bệnh này có thể dễ dàng được điều trị nếu bác sĩ tìm đúng hạch bạch huyết đặc trưng. Tuy nhiên, ISIS sẽ không nhắm vào mục tiêu tạo ra bệnh dịch hạch thông thường, chúng mong muốn có bom "bẩn" chứa vi khuẩn gây dịch hạch thể phổi cực nguy hiểm. Khi vi khuẩn dịch hạch thâm nhập vào phổi người, nó có thể giết chết người bệnh trong vòng 24 giờ nếu không được điều trị đúng cách.

Tổ chức Y tế Thế giới gọi đó là "một trong những căn bệnh nhiễm trùng gây tử vong cao nhất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ xếp bệnh dịch hạch thể phổi vào nhóm tác nhân có thể gây ra khủng bố sinh học cực kỳ nguy hiểm cùng với bệnh đậu mùa, bệnh than, Sars và sốt xuất huyết Ebola.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Ken Gage, chuyên gia nghiên cứu dịch bệnh nguy hiểm truyền qua bọ chét công tác tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ: người bị bệnh dịch hạch thể phổi cũng có thể lây bệnh cho người khác khi khạc, nhổ làm bắn vi khuẩn ra môi trường xung quanh và người khác có thể vô tình hít phải mầm bệnh. Căn bệnh gây tử vong cao này là mối đe dọa khiến các chuyên gia chống khủng bố sinh học rất lo lắng.

Tuy nhiên, theo tạp chí Chính sách Đối ngoại (Mỹ) không có gì trong chiếc máy tính của ISIS chứng tỏ tổ chức khủng bố này đã có trong tay những loại vũ khí nguy hiểm và bất kỳ tổ chức Hồi giáo cực đoan có ý định tiến hành một cuộc tấn công khủng bố sinh học sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong nhiều năm qua, Al-Qaeda từng thực hiện nhiều âm mưu nhằm sở hữu những loại vũ khí đó nhưng bất thành và Mỹ đã dành nhiều nguồn lực ngăn chặn Al-Qaeda.

Đồng quan điểm với báo chí Mỹ, ông Magnus Ranstorp - Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu hiểm họa bất đối xứng thuộc Trường cao đẳng An ninh nội địa Thụy Điển cũng tin rằng tổ chức ISIS không có khả năng sản xuất vũ khí sinh-hóa, đặc biệt loại dịch hạch thể phổi.

Bởi vì để thực hiện âm mưu tấn công khủng bố bằng vũ khí chết người này, tổ chức khủng bố ISIS cần có những chuyên gia chuyên môn sâu cùng với phòng thí nghiệm cực kỳ hiện đại, nơi có thể phát triển và thí nghiệm vũ khí hủy diệt nhưng không làm chết những phần tử cực đoan tạo ra "tử thần", sau đó phát tán vi khuẩn vào không khí và làm cho nó đi vào phổi người. Việc này khó khăn hơn so với chỉ đơn giản phát tán nó bằng bình xịt.

Vi khuẩn dịch hạch cũng không thể tồn tại lâu trong không khí trong thời gian khoảng 1 giờ, tùy thuộc vào điều kiện môi trường, nhiệt độ và có thể bị ánh sáng mặt trời tiêu diệt. Nhưng không phải vì biết những thông tin vừa nêu, thế giới sẽ trở nên mất cảnh giác và chủ quan vì tư liệu trong chiếc máy tính của ISIS chính là một lời cảnh báo: các tổ chức khủng bố đang cố gắng mua hoặc dùng vũ lực chiếm các loại vũ khí có thể tạo cơ hội cho chúng giết chết hàng ngàn người chỉ cần một lần phóng bắn.

Theo Phạm Anh Trúc

Theo An ninh thế giới
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.