Philippines mua 21 trực thăng UH-1 Huey cũ

Philippines mua 21 trực thăng UH-1 Huey cũ
TPO - Hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Philippines ký với liên danh Rice Aircraft Services (Mỹ) và Eagle Copters (Canada) tiến hành hôm 22/12/2013, nhưng ngày 7/1/2014 mới thông báo rộng rãi.

Theo Hãng tin quân sự Jane’s, liên danh Rice Aircraft Services (Mỹ) và Eagle Copters (Canada) sẽ tiến hành khôi phục, đại tu và cung cấp 21 trực thăng đa nhiệm UH-1 Huey cho Philippines. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng không được tiết lộ.

Theo điều khoản hợp đồng, liên danh sẽ lắp thêm các máy vô tuyến điện cho các trực thăng bán cho Philippines, và những trực thăng được khôi phục đầu tiên sẽ được chuyển giao trong vòng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng.

Bộ Quốc phòng Philippines dự định sử dụng các trực thăng này làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Hợp đồng với liên danh này được ký sau cuộc đấu thầu mua trực thăng đa nhiệm đồ cũ mà Bộ Quốc phòng Philippines mở vào tháng 8/2013.

Bộ Quốc phòng Philippines đã nhận được gần 30 triệu USD cho thương vụ này. Đây là cuộc đấu thầu thứ ba do Bộ Quốc phòng Philippines công bố. Các cuộc đấu thầu trước đó vào năm 2011 và 2012 đều bất thành.

Hiện trong biến chế lực lượng không quân Philippines có 36 trực thăng đa nhiệm UH-1H/V.

UH-1 Huey được phát triển vào năm 1955 trong quân đội Mỹ với bản thử nghiệm Bell 204. Chiếc máy bay được sử dụng trong quân đội vào năm 1959 và đưa vào sản xuất hàng loạt năm 1962 dưới tên UH-1.

Chiếc cuối cùng xuất xưởng năm 1976 với hơn 16.000 chiếc được sản xuất.

Theo Theo Jane's
MỚI - NÓNG