Qùa tặng cho quan chức Nga có thể là… vũ khí?

Qùa tặng cho quan chức Nga có thể là… vũ khí?
TPO - Danh sách các quà tặng mà quan chức Nga có thể nhận không cần kê khai đã được mở rộng đáng kể, trong đó có vũ khí và rượu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Izvestia dẫn nguồn tài liệu do Chính phủ soạn thảo cho biết: Quan chức Nga có thể sẽ không cần báo cáo về việc nhận quà tặng là đồ uống có cồn và thực phẩm.

Tuy nhiên, điều này không áp dụng đối với các loại rượu đặc biệt sang trọng và thực phẩm đắt giá.

Ngoài ra, quan chức Nga cũng không cần phải kê khai các món quà và phần thưởng nếu đó là vũ khí từ ban lãnh đạo, hoa tươi và vật dụng văn phòng.

Theo Izvestia, trong tài liệu của Chính phủ còn phân định khái niệm “quà tặng” và “món quà nhận được liên quan với vị thế hay chức trách của người được tặng”, từ nay có thể nhận theo như điều mục Luật Dân sự của Liên bang.

Hồi đầu năm, ông Dmitry Medvedev khi đó còn ở cương vị Tổng thống đã ủy thác cho Chính phủ soạn văn bản qui tắc, trong đó bắt buộc các công chức trung ương và địa phương phải báo cáo kịp thời về những món quà tặng mà họ nhận được.

Trần Vũ
(theo Izvestia, VOR)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG