Quân đội Ai Cập tiêu diệt 70 phiến quân ở Sinai

Binh lính Ai Cập ở thành phố bất ổn el-Arish
Binh lính Ai Cập ở thành phố bất ổn el-Arish
TPO - Giới chức Ai Cập ngày 8/3 cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt 70 phiến quân Hồi giáo và bắt giữ 118 người khác trong các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Bán đảo Sinai bất ổn trong tuần qua.

Người phát ngôn quân đội Ai Cập, Thiếu tướng Mohamed Samir cho biết, các phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công tại thành phố el-Arish, cách thủ đô Cairo 344 km (214 dặm) về phía đông bắc, và tại hai thị trấn biên giới Rafah và Sheikh Zuweid, cách thủ đô Cairo 334 km (214 dặm) về phía đông bắc.

Ông cũng cho biết thêm rằng, một số thành viên của nhóm thánh chiến Ansar Bait al-Maqdis Takfiri cũng bị tiêu diệt, trong đó có cả thủ lĩnh của nhóm khủng bố này. Ngoài ra, trong số những người bị bắt giữ có 23 người đang bị truy nã bởi cơ giới chức an ninh Ai Cập.

Quân đội Ai Cập cho rằng bán đảo Sinai một nơi ẩn náu an toàn cho các nhóm phiến quân âm mưu "tấn công khủng bố", trong đó Ansar Bait al-Maqdis Takfiri đã nhận trách nhiệm đối với hầu hết các cuộc tấn công trong khu vực. 

Nhóm phiến quân này từng tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria hồi tháng 11 năm ngoái, hiện là lực lượng hoạt động mạnh nhất tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong tháng 2, ít nhất 172 tay súng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp giữa cảnh sát và binh lính quân đội tại bán đảo Sinai bất ổn. Thị trấn của Sheikh Zuweid và Rafah cũng như thành phố el-Arish là những nơi mà con số thương vong được ghi nhận vào tháng trước.



Theo PressTV
MỚI - NÓNG