Quân đội Hàn Quốc truy tìm công dân Triều Tiên vượt biên

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào thép gai trên đảo Yeonpyeong ở biên giới phía tây trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ảnh: Yonhap
Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào thép gai trên đảo Yeonpyeong ở biên giới phía tây trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên ngày càng gia tăng. Ảnh: Yonhap
TPO - Đêm 3/11, quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động "Jindogae" và bắt đầu cuộc tìm kiếm một người đàn ông Triều Tiên vượt biên qua Hàn Quốc ở khu vực phía đông.

Một người đàn ông Triều Tiên đã bị bắt giữ sau khi vượt biên sang Hàn Quốc qua biên giới phía đông, Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cho biết ngày 4/11.

Người đàn ông, được giữ kín danh tính, đã bị bắt khoảng 10 giờ sau khi anh ta vượt qua biên giới ở quận Goseong phía đông vào cuối ngày 3/11.

Cuộc vượt biên của anh ta đã được phát hiện trên thiết bị giám sát của Hàn Quốc, khiến quân đội mở các chiến dịch tìm kiếm rộng rãi.

Các thành viên của quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động "Jindogae", thường dành cho các trường hợp quân du kích vũ trang từ Triều Tiên xâm nhập.

"Quân đội của chúng tôi đã bắt giữ an toàn người đàn ông vào khoảng 9h50 sáng. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra về người đàn ông, bao gồm cả cách anh ta vượt biên và liệu anh ta có ý định đào tẩu sang Hàn Quốc hay không", JCS cho biết trong một tuyên bố.

"Không có động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên được phát hiện", quân đội Hàn Quốc cho biết thêm.

Hàn Quốc chưa xác định được người đàn ông vượt biên là quân nhân hay dân thường, mặc dù các quan chức cho biết anh ta không mặc quân phục.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.