Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B
TPO - Trong khoảng thời gian 6 tháng thử nghiệm, siêu tiêm kích thiết kế cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, được đánh giá hoạt động trong mọi loại điều kiện thời tiết và mọi loại khí hậu trên trái đất bao gồm cả băng giá, tuyết, gió và độ ẩm cao.

Chương trình phát triển tiêm kích F-35 đang tiến hành một cuộc thử nghiệm với phiên bản tiêm kích F-35B tại Phòng nghiên cứu khí hậu đặt ở căn cứ không quân Eglin ở bang Florida (Mỹ).

Tại đây, khả năng hoạt động của F-35B được đánh giá trong những môi trường thời tiết khắc nghiệt nhất.

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 1

Tiêm kích F-35B đã trải qua tháng thứ 4 trong quá trình thử nghiệm kéo dài 6 tháng. Trong ảnh: Thử nghiệm tiêm kích trong điều kiện lạnh giá.

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 2

Chương trình thử nghiệm thời tiết đối với F-35B được tiến hành trong phòng thí nghiệm.

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 3

Phòng nghiên cứu khí hậu mô phỏng hơn 20 loại điều kiện thời tiết trên toàn cầu. Nó tạo ra những điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt để thử nghiệm tiêm kích F-35B.

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 4

F-35B với đủ "cung kiếm" tung cánh trên bầu trời.

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 5

F-35B có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng.

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 6
Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 7

Tiêm kích tàng hình F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển có khả năng mang đến 8,1 tấn vũ khí ở trên cánh và trong khoang thân.

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 8

Phiên bản F-35B được cho là thiết kế cho lực lượng thủy quân lục chiến.

Quân đội Mỹ 'hành hạ' siêu tiêm kích F-35B ảnh 9
Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.