Quân đội Nga bất ngờ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Cuộc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quân đội Nga bắt đầu từ ngày hôm nay 14/6 và kết thúc vào ngày 22/6 tới theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, cuộc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quân đội Nga đã bắt đầu từ lúc 7h sáng nay (ngày 14/6) theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin.

“Cuộc kiểm tra được tiến hành tại nhiều căn cứ lưu giữ thiết bị, cũng như các cơ quan riêng lẻ của chính quyền quân sự”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói.

Cũng theo tướng Shoigu, trong đợt kiểm tra kéo dài tám ngày này, Bộ Quốc phòng Nga sẽ kiểm tra năng lực điều quân của các quân khu, việc triển khai và tổ chức đội hình các đơn vị lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra.

“Nội dung kiểm tra cũng sẽ đánh giá việc tuân thủ nghiêm túc các nội quy về an toàn, an ninh vũ khí và đạn dược, loại trừ thiệt hại cho tài sản nhà nước, cũng như ngăn chặn tác động tiêu cực đối với môi trường”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tướng Shoigu cũng cho biết đã thông báo về quy mô cuộc tập trận cho các tùy viên quân sự nước ngoài ở Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG