Quân đội Nga có lữ đoàn tên lửa Iskander đầu tiên

Quân đội Nga có lữ đoàn tên lửa Iskander đầu tiên
Ngày 24/6, hãng RIA Novosti dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, việc cung cấp các tổ hợp lữ đoàn đầu tiên của hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật (PTRC) Iskander cho quân đội Nga sẽ bắt đầu trong năm nay.

> Diễu binh Ngày Chiến thắng: Nga khoe vũ khí khủng

Quân đội Nga có lữ đoàn tên lửa Iskander đầu tiên ảnh 1

Ông Borisov nhấn mạnh rằng Nga đang tiến hành tái trang bị quân đội tương ứng với kế hoạch tổng thể do Bộ Quốc phòng LB Nga trù định.

Hồi tháng 7/2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng đến năm 2020, quân đội Nga sẽ được nhận 10 lữ đoàn tên lửa Iskander-M, 9 lữ đoàn phòng không S-300V4, hơn 2.300 xe tăng, khoảng 2.000 pháo tự hành và đại pháo, cũng như hơn 30.000 đơn vị kỹ thuật cơ giới.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG