Quân đội Nga đưa tên lửa liên lục địa đến Moscow trong đêm

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Tờ Sputnik News hôm nay (28/2) đưa tin quân đội Nga đã đưa một số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hạt nhân tới thủ đô Moscow trong đêm.

Theo Sputnik News, cảnh quay được công bố bởi Bộ Quốc phòng Nga hôm qua, 27/2 cho thấy một dãy tên lửa hạt nhân được đặt trên xe vận chuyển MAZ và di chuyển dọc tuyến đường vành đai Moscow.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga  

Được biết, đoàn xe MAZ chở tên lửa đến Moscow để chuẩn bị cho cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 trên Quảng trường đỏ. Đây là sự kiện thường niên để đánh dấu ngày Liên Xô giành chiến thắng trước phát xít Đức vào năm 1945. 

Trước đó, vào ngày 26/2, ba chiếc xe tải chở ICBM bắt đầu hành trình dài 400km từ đơn vị tên lửa Teykovskaya đến thủ đô Moscow.

Trên đường đi, đoàn xe được cả cảnh sát lẫn quân đội hộ tống. Hiện, các ICBM đã rời Moscow đến Alabino để diễn tập.

Dù còn vài tháng nữa mới tới ngày diễu binh, nhưng một số đơn vị của quân đội Nga đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị.

Các buổi tổng duyệt thường diễn ra trên Quảng trưởng Đỏ vào ban đêm, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

MỚI - NÓNG