Quân đội Nga nhận 1.500 máy bay không người lái tối tân

Một máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Sputnik.
Một máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Sputnik.
Bộ Quốc phòng Nga đã nhận 1.500 máy bay không người lái hiện đại trong 4 năm qua và số máy bay không người lái (UAV) luôn trong tư thế sẵn sàng để làm nhiệm vụ. Con số này tăng 10 lần so với năm 2011.

“Hơn 1.500 máy bay không người lái hiện đại đã được cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga trong 4 năm qua. Con số UAV gấp 10 lần so với thời điểm 2011. Hiện nay, quân đội Nga sở hữu tổng cộng 1.720 chiếc phục vụ các mục đích khác nhau”, Bộ phận truyền thông thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo.

Trước khi đưa vào sử dụng, các máy bay không người lái được bay thử nghiệm tại Trung tâm máy bay không người lái quốc gia trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, theo thông báo trên.

Nhiệm vụ chính của UAV là do thám và thu thập thông tin cùng các nhiệm vụ khác, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình trang bị vũ khí cho quân đội trị giá 260 tỷ USD nhằm hiện đại hóa 70% quân đội tới năm 2020, trong đó có dự án phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái tính đến năm 2025.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG