Quân đội Nga nhận pháo phản lực mới vào năm 2015

Quân đội Nga nhận pháo phản lực mới vào năm 2015
TPO - Tư lệnh Lục quân Nga Vladimir Tchirkine cho biết, hệ thống pháo phản lực Tornado G và Tornado S sẽ chuyển giao cho Quân đội Nga vào năm 2015.
Hệ thống pháo phản lực Tornado G có hiệu quả gấp ba lần so với hệ thống Tornado hiện nay
Hệ thống pháo phản lực Tornado G và Tornado S có khả năng tiêu diệt mục tiêu hiệu quả gấp ba lần so với hệ thống Tornado hiện nay.

Trả lời phỏng vấn Ria Novosti, Tư lệnh Lục quân Nga Vladimir Tchirkine cho biết: “Những nỗ lực chính của chúng tôi sẽ tập trung vào việc mua vũ khí hiện đại cho đến năm 2015. Hệ thống pháo phản lực Tornado G và Tornado S sẽ đi vào phục vụ trong đơn vị pháo binh sau khi hoàn thành thử nghiệm”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov cho biết, bộ này đã ký hợp với Nhà máy Motovilikha cho việc sản xuất hơn 60 xe pháo phản lực Tornado.

Hệ thống Tornado thiết kế dựa trên pháo phản lực BM-21 Grad phát triển từ những năm 1960. Với hệ thống dẫn đường vệ tinh, nó có tầm bắn khoảng 40km và có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào xe tăng, khẩu đội pháo và sở chỉ huy đối phương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tornado G có hiệu quả gấp ba lần so với hệ thống tiền nhiệm, BM-21 Grad và BM-30 Smerch.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG