Quân đội Nga nhận thêm 2 trung đoàn 'rồng lửa' S-400

Quân đội Nga nhận thêm 2 trung đoàn 'rồng lửa' S-400
TPO - Hai trung đoàn tên lửa phòng không S-400 vừa được Cục thiết kế Almaz-Antei bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay.

Quân đội Nga nhận thêm 2 trung đoàn 'rồng lửa' S-400

TPO - Hai trung đoàn tên lửa phòng không S-400 vừa được Cục thiết kế Almaz-Antei bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay.

Quân đội Nga nhận thêm 2 trung đoàn 'rồng lửa' S-400 ảnh 1

Lễ bàn giao S-400 được tổ chức tại trường bắn Kapustin Yar, Astrakhal (Nga). Hiện chưa rõ hai trung đoàn này sẽ được Quân đội Nga biên chế vào đơn vị nào.

Còn nhớ vào tháng 9/2013, Tổng giám đốc Cục thiết kế Almaz-Antei, ông Vitaly Neskorodox từng cho biết, từ năm 2014, họ sẽ bàn giao thêm cho Bộ Quốc phòng Nga từ 2 đến 3 trung đoàn S-400.

Theo kế hoạch mua sắm vũ khí quốc gia trong giai đoạn 2011-2020, quân đội Nga sẽ nhận được 28 tổ hợp S-400.

Với 2 trung đoàn vừa tiếp nhận, hiện quân đội Nga có tổng cộng 7 trung đoàn S-400 trong biên chế. Trong đó, 5 trung đoàn S-400 được trang bị cho các đơn vị ở Padmoskovye, hạm đội Baltic và Thái Bình Dương và quân khu phía Nam.

Hệ thống phòng không S-400 được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công phòng không vũ trụ hiện tại và tương lai, máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh và máy bay giám sát radar và máy bay điều khiển.

Thanh Bình
Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG