Quân đội Nga ‘nóng ruột’ với siêu radar Container

Quân đội Nga ‘nóng ruột’ với siêu radar Container
TPO – Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergey Shoigu đã yêu cầu các đơn vị liên quan tới việc phát triển radar tối tân Container đẩy nhanh tốc độ để sớm đưa “mắt thần” này vào biên chế.
Trạm radar. Ảnh: Minh họa
Trạm radar. Ảnh: Minh họa.

Hệ thống radar thế hệ mới Container hiện đang trong quá trình thử nghiệm chiến đấu tại Mordovya. Theo các nhà phát triển, loại radar này cho phép phát hiện nhiều mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 3.000 km. Container có thể theo dõi tất cả các loại máy bay, kể cả máy bay hạng nhẹ, máy bay không người lái… từ lúc chúng bắt đầu lăn bánh cho đến cất cánh.

“Những tổ hợp radar này cho phép chúng ta mở rộng khả năng kiểm soát và theo dõi mục tiêu. Thế nên, tôi yêu cầu lãnh đạo các bộ phận phải tuân thủ chặt chẽ kế hoạch và thời hạn đưa trạm radar vào biên chế”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergey Shoigu tuyên bố.

Radar Container được kỳ vọng là át chủ bài trong hệ thống chống trinh thám và cảnh báo tấn công bằng đường không, vũ trụ của quân đội Nga trong tương lai.

Theo RIA

Theo Dịch
MỚI - NÓNG