Quân đội Nga ồ ạt trang bị 'taxi chiến trường' BTR-82A

Quân đội Nga ồ ạt trang bị 'taxi chiến trường' BTR-82A
TPO - Lữ đoàn bộ binh cơ giới thuộc Quân khu Trung tâm của Nga tại Samara, vừa nhận được 160 thiết giáp BTR-82A, theo khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng của Nga năm 2013.

Được biết, trong tháng 2/2014, lữ đoàn bộ binh này sẽ tiếp nhận thêm 129 thiết giáp BTR-82A.

Thiết giáp BTR-82A
Thiết giáp BTR-82A.

Theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, xe thiết giáp BTR-82A chính thức được biên chế vào tháng 2/2013. Trước đó có thông tin cho rằng, tới cuối năm 2013, các binh chủng thuộc Quân khu phía Nam của Nga sẽ nhận được 250 xe thiết giáp BTR-82A do nhà máy máy Arzamas (AMZ) sản xuất.

Thiết giáp BTR-82A có trọng lượng 16 tấn. Xe được trang bị động cơ diesel cùng bộ tăng áp động cơ với công suất 300 mã lực.

BTR-82A còn có bộ phát điện diesel phụ trợ giúp các thiết bị bên ngoài có thể hoạt động ngay cả trong điều kiện động cơ chính bị tắt. Loại thiết giáp này được trang bị một pháo tự động 2A72 30 mm và một súng tăng PKTM 7,62 mm.

Theo Bratishka

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.