Quân đội Nga phát triển súng lục xuyên giáp uy lực hàng đầu thế giới

Khẩu súng Udav của quân đội Nga
Khẩu súng Udav của quân đội Nga
TPO - Cơ sở nghiên cứu phát triển vũ khí của quân đội Nga được nói là đang phát triển loại súng lục 9mm có uy lực hàng đầu thế giới.

Cụ thể, theo hãng thông tấn Nga TASS, Viện Nghiên cứu chế tạo máy chính xác trung ương (TsNIITochMash, một thành viên của tập đoàn công nghệ cao nhà nước Rostec) đã phát triển một loại đạn 9mm cho dòng súng ngắn Udav mới nhất có khả năng xuyên áo chống đạn cấp II ở khoảng cách xa hơn so với các đối thủ của nó, Văn phòng báo chí của Rostec vừa công bố.

"Loại đạn mới, còn được gọi là đạn Udav, có khả năng gây thương vong cao và là một trong những loại đạn 9mm mạnh nhất thế giới", văn phòng báo chí của Rostec dẫn lời CEO của TsNIITochMash, ông Albert Bakov.

Như văn phòng báo chí của Rostec đã nhận định, một số loại súng ngắn tiêu chuẩn 9mm hiện có có thể xuyên qua áo chống đạn cấp II nhưng phạm vi bắn có thể xuyên thấu các tấm áo giáp hiện đại với các tấm giáp mềm thấp hơn đáng kể so với tầm bắn hiệu quả của loại đạn Nga mới phát triển.

Các chuyên gia Nga đã tìm cách cải thiện khả năng xuyên giáp qua một giải pháp thiết kế và công nghệ độc đáo, văn phòng báo chí Rostec cho biết.

"Bí quyết của các nhà phát triển đạn dược của chúng tôi là tập trung xử lý vấn đề cấu hình lõi đạn với công nghệ tiên tiến nhất. Mặc dù có sự hoài nghi trong quá trình thiết kế, nhưng sau đó, trong quá trình thử nghiệm, người ta đã chứng minh được rằng thiết kế của lõi đạn này không ảnh hưởng đến độ chính xác của phát bắn”,  văn phòng báo chí của Rostec dẫn lời CEO của TsNIITochMash.

Ngày 26/3, Rostec thông báo rằng họ đã phát triển một loại đạn xuyên giáp 9mm không tiếng ồn mới. Chương trình này là một phần của công việc nghiên cứu và phát triển trên khẩu súng lục mới Udav.

Viên đạn mới xuyên qua áo giáp cấp II với phát bắn gần như không có tiếng động và không có ánh chớp.

MỚI - NÓNG