Quân đội Nga, Serbia sẽ tập trận ở Belarus

Cuộc tập trận Anh em Slav diễn ra trong bối cảnh Belarus đang có các căng thẳng chính trị ảnh: TASS
Cuộc tập trận Anh em Slav diễn ra trong bối cảnh Belarus đang có các căng thẳng chính trị ảnh: TASS
TP - Các lực lượng tham gia cuộc tập trận chung giữa ba nước Nga, Serbia, Belarus mang tên Slavic Brotherhood 2020 sẽ đến Belarus trong khoảng thời gian từ 10 - 15/9, hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hôm qua.

Thông báo viết: “Cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Belarus-Nga-Serbia mang tên Slavic Brotherhood (Anh em Slav-PV) năm 2020 sẽ diễn ra tại thao trường Brestsky của Lữ đoàn dù 38”.

Cuộc tập trận sẽ do các đại diện của Lực lượng Đặc nhiệm Belarus dẫn đầu. Bộ Quốc phòng nước này lưu ý rằng các quân nhân từ Belarus, Nga và Serbia sẽ thực hành các cuộc diễn tập chung chống khủng bố.

Ngày 2/9, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus Alexander Volfovich đã thảo luận về hợp tác quân sự song phương và việc chuẩn bị cho cuộc tập trận Slavic Brotherhood 2020 ở Belarus và cuộc tập trận chiến lược Caucasus 2020 sẽ diễn ra tại Nga.

Cuộc tập trận Anh em Slav lần đầu tiên diễn ra theo thể thức ba bên vào năm 2015 tại Nga. Tháng 11/2016, Serbia đăng cai tổ chức và Belarus đăng cai vào năm 2017. Năm 2018, các cuộc tập trận một lần nữa lại diễn ra tại Nga.

Mặc dù đây là cuộc diễn tập quân sự thường niên nhưng nó gây chú ý trong bối cảnh Belarus đang có những bất ổn chính trị nội bộ. Phe đối lập cáo buộc tổng thống Alexander Lokashenko tái đắc cử một cách mờ ám.

Hãng tin Interfax Ukraine hôm qua đưa tin, nhà lãnh đạo đối lập Belarus Maria Kolesnikova đã xé hộ chiếu của mình để ngăn cản nỗ lực trục xuất bà sang nước láng giềng Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko nói trên Facebook rằng Kolesnikova, người được cho là biến mất trong 24 giờ qua, đã ngăn chặn thành công “hành động trục xuất bà khỏi đất nước”.

Hãng tin Reuters nói số phận của bà Kolesnikova, nhân vật chủ chốt trong nhiều tuần biểu tình phản đối việc tổng thống Lukashenko tái đắc cử, vẫn còn là một bí ẩn. Những người ủng hộ nói rằng bà đã bị những người đàn ông đeo mặt nạ bắt trên đường phố ở thủ đô Minsk hôm thứ Hai.

“Kolesnikova hiện đã bị giam giữ nhưng tôi không thể nói cụ thể bà ấy bị giam ở đâu”, Anton Bychkovsky, đại diện của cơ quan biên phòng Belarus, nói với Reuters qua điện thoại. Ông nói: “Bà ấy bị giam giữ liên quan đến hoàn cảnh rời khỏi lãnh thổ Belarus”.

TASS dẫn nguồn thông tin từ truyền hình Belarus nói bà Kolesnikova đã bị bắt giữ cùng một số người khác khi chuẩn bị vượt biên trái phép sang Ukraine. Người phát ngôn Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus Anton Bychkovsky thông báo với TASS rằng những cá nhân này đã có mặt ở biên giới lúc 4 giờ sáng.

Belarus tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 9/8. Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương, tổng thống đương nhiệm Lukashenko giành được 80,10% số phiếu bầu, trong khi Svetlana Tikhanovskaya, đối thủ chính của ông, giành được 10,12% số phiếu bầu. Bà Tikhanovskaya đã không công nhận kết quả bầu cử. Sau đó, các cuộc biểu tình bùng phát ở trung tâm thành phố Minsk và các thành phố khác.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.