Quân đội Philippines tổng tấn công phiến quân Abu Sayyaf

Quân đội Philippines vừa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhóm phiến quân Abu Sayyaf, miền nam Phlippines
Quân đội Philippines vừa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhóm phiến quân Abu Sayyaf, miền nam Phlippines
TPO - Quân đội Philippines đã tiêu diệt 8 nghi phạm, trong đó có 3 kẻ bị tình nghi là phiến quân Abu Sayyaf trong cuộc tấn công truy quét các nhóm phiến quân, tại địa bàn có vị trí chiến lược ở miền nam Philippines.
Cuộc  tấn công nhằm vào hơn 100 thành viên của nhóm phiến quân Abu Sayyaf diễn ra tại thị trấn Pakitul, tỉnh Sulu, miền nam Philippines vào 11h30 sáng chủ nhật tuần qua (theo giờ Philippines), khi quân đội bất ngờ truy kích nhóm phiến quân sau vụ tấn công nhằm vào nhà thờ vào chủ nhật, người phát ngôn Bộ Tư lệnh phía tây Mindanao, Đại tá Gerry Besana cho biết. Cuộc tấn công này kéo dài trong hai giờ đồng hồ, làm 5 binh sĩ và 15 phiến quân bị thương,
Vụ đánh bom nhà thờ Công giáo tại tỉnh Sulu khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, bao gồm các binh sĩ và thường dân là một vụ đánh bom liều chết do một cặp đôi người Indonesia thuộc Abu Sayyaf gây ra, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano đưa ra vào hôm thứ sáu tuần qua.
Bạo lực đã bùng phát tại Mindanao, kể từ khi các phiến quân, trong đó có các chiến binh cực đoan nước ngoài đã chiếm giữ thành phố Marawi và chạm trán với Quân đội Philippines tại thời điểm năm 2017, ròng rã 5 tháng trời. 
Abu Sayyaf là nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan, đã gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố, cũng như tuyên thệ trung thành với IS. Tỉnh Sulu, miền nam Philippines là địa bàn hoạt động của nhóm phiến quân này.
Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG