Quân đội Syria xác nhận tiêm kích MiG bị rơi

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Quân đội Syria ngày 15/8 cho biết một tiêm kích MiG của Không quân nước này đã rơi xuống miền Nam Syria, chỉ vài giờ sau khi lực lượng phiến quân được phương Tây hậu thuẫn tuyên bố bắn hạ chiếc máy bay này.

Thông báo của quân đội Syria nêu rõ: Tiêm kích MiG của Không quân bị rơi trong khu vực tỉnh Es-Suveida, theo Sputnik.

“Máy bay quân sự bị rơi ở cách thành phố Suvejda phía Đông. Lý do dẫn tới sự việc trên đang được xác định”, thông báo của Bộ Quốc phòng Syria nêu rõ.

Trước đó hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng vụ việc xảy ra hôm 15/8 gần biên giới với Jordan.

Theo nguồn tin thân cận với lực lượng đối lập “Quân đội Syria Tự do”, tiêm kích MiG của Không quân Syria bị súng chống máy bay bắn rơi.

Nguồn tin nêu rõ: "Máy bay bị bắn hạ ở phía Đông vùng nông thôn Sweida. Các mảnh vỡ đã rơi tại khu vực này".

Quân đội Syria khẳng định, một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay. Thông tin không đề cập tới số phận của phi công lái chiếc tiêm kích này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.