Quân đội Thụy Điển trang bị xe tải hạng nặng cho dàn tên lửa Patriot

Xe quân sự HX được quân đội nhiều quốc gia trên thế giới 'tín nhiệm'
Xe quân sự HX được quân đội nhiều quốc gia trên thế giới 'tín nhiệm'
TPO - Hãng thiết bị quốc phòng Rheinmetall đã giành được hợp đồng cung cấp xe vận chuyển hệ thống phòng không Patriot - sản phẩm của đơn vị đối tác Raytheon của hãng, cho Quân đội Thụy Điển.

Bắt đầu từ năm 2021, Rheinmetall sẽ hỗ trợ đối tác Thụy Điển tổng cộng là 40 chiếc xe tải cơ động cao thuộc dòng HX, bao gồm 16 xe máy kéo và 24 xe tải vận chuyển cỡ lớn. Bản hợp đồng giữa hai bên chưa được tiết lộ, nhưng được ước đoán vào khoảng hàng chục triệu euro, theo Defence Blog.

Được biết, Hậu cần Quân đội Thụy Điển đã đặt hàng xe HX để phục vụ công tác của ngành. Trong đó, xe tải chuyên chở hệ thống phòng không Patriot cũng cùng dòng xe với các phương tiện nói trên, hơn nữa nó còn thỏa mãn khách hàng bằng các chức năng hiện đại hơn so với dòng xe cùng loại. 

Thế hệ mới nhất của dòng xe HX2 đáp ứng mọi yêu cầu của hậu cần hiện đại: khả năng chuyên chở khối lượng tối đa, bề ngoài to lớn, linh hoạt và khả năng hoạt động trên mọi con đường và điều kiện thời tiết. Một yếu tố khác không thể bỏ qua, đó là triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tổ lái. Hiện tại, HX2 đang có trong biên chế của quân đội nhiều quốc gia trên thế giới, với khoảng 10.000 chiếc đang hoạt động, thuận lợi cho sự hợp tác và chia sẻ nhiệm vụ giữa quân đội các quốc gia trên thế giới.

Hợp đồng trang bị xe với Quân đội Thụy Điển là thành công bước đầu của liên doanh Raytheon và Rheinmetall từ khi bắt đầu hợp tác năm 2019. Với những tính năng ưu việt, dòng xe HX được kỳ vọng sẽ là sự lựa chọn thích hợp đối với hệ thống phòng không Patriot, 'xương sống' của lực lượng phòng không của bảy quốc gia NATO, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Theo Theo Defence Blog
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.