Quân đội Ukraine bắt đầu tổng tấn công Donetsk

Quân đội Ukraine bắt đầu tổng tấn công Donetsk
TPO - Rạng sáng nay, 5/8, quân đội Ukraine đã bắt đầu các cuộc pháo kích vào thành phố Gorlovka, thuộc tỉnh miền Đông Donetsk. Đây là chiến dịch mà chính quyền Kiev tuyên bố sẽ 'bình định' trong tháng 9. Các nguồn tin địa phương cho biết, các hệ thống tên lửa Smerch và Grad đã được Kiev huy động.

Hãng Itar-Tass dẫn lời một chỉ huy lực lượng tự vệ Donetsk, ông Igor Besler, cho biết: “Ít nhất hai kíp điều khiển hệ thống hỏa lực Smerch và một số kíp điều khiển hệ thống hỏa lực phóng giàn đã xuất hiện tại khu vực Aksyonovka, thuộc Donetsk”.

Ông Igor Besler cũng khẳng định, từ rạng sáng nay, ngày 5/8, các cuộc pháo kích đã xuất hiện tại thành phố Gorlovka, thuộc tỉnh Donetsk.

Itar-Tass dẫn lời nhân chứng địa phương khẳng định, một đoàn xe quân sự cắm cờ Ukraine đã di chuyển về phía Gorlovka từ nửa đêm 4/8, trong đoàn xe có nhiều hệ thống hỏa lực phóng giàn Smerch và Grad.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo tối 4/8, phát ngôn viên Trung tâm Thông tin-Phân tích trực thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Lysenko cho biết binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị tấn công vào khu vực diễn ra chiến dịch “chống khủng bố”.

Ông Lysenko để ngỏ khả năng về việc bao vây Donetsk, nhưng khẳng định Kiev sẽ thông báo về việc “giải phóng Donetsk”.

Cùng ngày, Phó chỉ huy lữ đoàn Azov, ông Igor Mosiychuk trên trang Facebook của mình cho biết binh sĩ các lữ đoàn Azov và Shahtersk đã bắt đầu giải phóng thành phố Donetsk khỏi lực lượng ly khai. 

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.