Quân đội Ukraine nã pháo, tấn công phe ly khai

Chiến sự ở Ukraine (ảnh: Pan-African News)
Chiến sự ở Ukraine (ảnh: Pan-African News)
TPO - Ít giờ đồng hồ sau khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn, chính quyền Kiev tái triển khai chiến dịch quân sự quy mô cực lớn nhằm vào lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine. Các loại pháo hạng nặng và pháo tự hành được Kiev sử dụng trong các cuộc tấn công.

Trước đó, vào 22h ngày 30/6 (giờ Kiev), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo thời hạn ngừng bắn kết thúc, chiến dịch “chống khủng bố” của chính quyền Kiev tiếp tục được tiến hành với quy mô và cấp độ lớn hơn.

Rạng sáng ngày 1/7 (giờ địa phương), lực lượng an ninh và quân đội Ukraine đã tổng tấn công trên tất cả các mặt trận ở phía Đông Ukraine. Thương vong không ngừng gia tăng cho cả hai phía.

Trong khi đó, vấn đề nhân đạo tại 2 khu vực là Donetsk và Lugansk tiếp tục trở thành mối quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Tại các thành phố Kramatorsk và Slavyansk thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng tự vệ địa phương xác nhận chiến dịch quân sự của quân chính phủ được tiến hành ngay sau thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. Các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine nhằm vào trung tâm 2 thành phố này diễn ra ngay từ rạng sáng.

“Nhiều tiếng nổ lớn đã xảy ra ở trung tâm thành phố Kramatorsk. Trọng điểm bắn phá dường như nhằm vào các tòa nhà, các ủy ban điều hành chính quyền, nơi lực lượng tự vệ đặt làm trụ sở”, RIA Novosti dẫn lời đại diện lãnh đạo lực lượng tự vệ địa phương.

Cũng theo nguồn tin, quân chính phủ đã sử dụng pháo hạng nặng và pháo tự hành trong các cuộc pháo kích.

Đại diện tự vệ địa phương cũng khẳng định, lực lượng tự vệ Donetsk phòng thủ ở thị trấn Shegi sáng ngày 1/7 đã bắn hạ một máy bay quân sự của lực lượng chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, không rõ chiếc máy bay bắn hạ là loại gì và số phận phi công điều khiển chiếc máy bay bị rơi.

Tuy vậy, Bộ Chỉ huy chiến dịch "chống khủng bố" tại miền Đông Ukraine hiện chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Thứ trưởng Quốc phòng “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” Fedor Berezin cho biết lực lượng lớn binh sĩ và khí tài quân sự của chính quyền Kiev đã bao vây các khu vực của Donetsk.

“Một lượng lớn khí tài quân sự của quân đội Ukraine, bao gồm pháo hạng nặng và xe bọc thép đang thiết lập vòng vây xung quanh Donetsk”. RIA Novosti dẫn lời ông Fedor Berezin.

Ông Fedor Berezin cũng cho biết thêm tới cuối ngày 1/7, tuy chưa có thống kê chính thức về số người thiệt mạng, nhưng nhiều nguồn tin báo về cho biết, một số dân thường đã bị thương trong các vụ pháo kích của quân chính phủ.

Cùng thời điểm, thành phố Slavyansk cũng ghi nhận các cuộc không kích bởi vũ khí hạng nặng từ quân chính phủ.

Sau nhiều tuần đấu pháo, tháp truyền hình trên núi Karachi (nơi lực lượng chính phủ Ukraine đóng quân), gần thành phố Slavyansk đã bị bắn đổ sáng 1/7.

"Chúng tôi nã cối vào vị trí của quân đội Ukraine trên núi Karachi và chiếc tháp truyền hình đã đổ sập", một thành viên tự vệ Slavyansk cho biết. Không rõ có thương vong trong vụ việc trên hay không.

Đáng chú ý, để đề phòng quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc pháo kích, lực lượng tự vệ Slavyansk đã trang bị các mặt nạ phòng độc.

“Tất cả các lực lượng tự vệ đều có sẵn mặt nạ để sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công hóa học từ quân chính phủ”, đại diện tự vệ Slavyansk nói.

Trước đó, thông báo từ tự vệ địa phương cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng chất hóa học chloropicrin trong một số chiến dịch tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, phụ trách báo chí của Bộ chỉ huy chiến dịch “chống khủng bố” miền Đông Ukraine, Alexei Dmitrashkovsky phủ nhận thông tin trên.

Slavyansk đối diện với khủng hoảng nhân đạo

Thảm họa nhân đạo được đề cập rất nhiều kể từ thời điểm chính quyền Ukraine tiến hành chiến dịch “chống khủng bố” ở miền Đông Ukraine.

“Đoàn xe thực phẩm tiếp tế cho người dân trong thành phố liên tục bị tấn công. Trong khi đó, những người trưởng thành đã rời bỏ thành phố.

Hiện, Slavyansk chỉ còn lại những người cao tuổi và trẻ em. Nếu không có viện trợ kịp thời, khủng hoảng nhân đạo sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn”, đại diện lãnh đạo địa phương cảnh báo.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG