Quân đội Ukraine tập trận lớn “dọa” Nga?

Đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine.
Đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine.
Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, việc tái triển khai vũ khí và trang thiết bị ở một số vùng là để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Vào ngày 8/3, nguồn tin này cho hay: “Việc triển khai các trang thiết bị quân sự, đang diễn ra ở một số khu vực cụ thể trên Ukraine, thực ra là công tác chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô lớn tại một số thao trường của lực lượng vũ trang”.

Trước đó, giới truyền thông nước này đưa tin rằng, 50 xe bọc thép đã điều tới một đơn vị quân đội ở Zhitomir. Số lượng xe chở quân tương tự cũng đã có mặt ở Lvov. Theo trang tin Turnerradionetwork, hôm 7/3, hàng chục bệ phóng phản pháo lực hạng nặng tầm xa BM-30 Smerch đã được nhìn thấy trên một con đường ở phía đông bắc nước này, khu vực tiếp giáp với biên giới Nga.

Ở một diễn biến khác, lực lượng biên phòng Ukraine cho hay, một máy bay tuần tra biên giới Diamond của nước này đã bị tấn công khi đang bay ở độ cao 1.000 m gần với biên giới với khu tự trị Crimea.

“Các tay súng (được cho là tự vệ Crimea) đã nổ súng vào máy bay tuần tra Diamond hạng nhẹ không có vũ trang này”, phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ukraine cho hay.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.