Quân đội Ukraine tiếp tục rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

Cả chính quyền Kiev và ly khai miền Đông đều tuyên bố việc rút vũ khí khỏi Donbass theo đúng thỏa thuận Minsk
Cả chính quyền Kiev và ly khai miền Đông đều tuyên bố việc rút vũ khí khỏi Donbass theo đúng thỏa thuận Minsk
TPO - Quân đội Ukraine ngày 8/3 cho biết, họ đã hoàn thành giai đoạn thứ tư rút các vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến ở Donbass. Trong khi đó, ly khai miền Đông tuyên bố đã hoàn thành việc rút vũ khí hạng nặng trước đó 1 ngày.

Hãng Lenta tối ngày 8/3 dẫn lời Anatoly Stelmakh, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết: “Quân đội Ukraine đã hoàn thành giai đoạn thứ tư rút pháo hạng nặng từ các giới tuyến giao tranh, trong đó có các hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan.

Trước đó, Kiev đã thực hiện rút các pháo chống tăng MT-12 Rapida, pháo tự hành Akatsia và hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad”.

Cùng ngày, đại diện Bộ Quốc phòng “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng Eduard Basurin cũng thông báo lực lượng dân quân đã hoàn thành việc rút các vũ khí hạng nặng và tự nguyện bắt đầu sơ tán 24 súng cối hạng nặng khỏi tuyến giao tranh 1 ngày trước đó.

Theo thỏa thuận Minsk, hai bên cần tạo ra một vùng đệm rộng ít nhất 50km đối với các loại đạn pháo có kích cỡ lớn hơn 100mm, 70 km đối với các hệ thống rocket đa nòng và 100 km đối với các rocket và tên lửa hạng nặng hơn với bắn tầm xa hơn.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG