Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga

Quân đội Venezuela thực hiện cuộc tập trận lớn từ hôm 26/9 với sự tham gia của nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại mà chủ yếu là nhập khẩu từ Nga. Trong ảnh, đội hình xe tăng chủ lực T-72B1V hành tiến khiến bụi tung mù mịt.
Quân đội Venezuela thực hiện cuộc tập trận lớn từ hôm 26/9 với sự tham gia của nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại mà chủ yếu là nhập khẩu từ Nga. Trong ảnh, đội hình xe tăng chủ lực T-72B1V hành tiến khiến bụi tung mù mịt.
Xe tăng T-72, pháo Msta-S, xe chiến đấu bộ binh BMP-3…là những vũ khí “khủng” Nga được Quân đội Venezuela sử dụng trong tập trận mới đây. 
Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 1

Pháo tự hành Msta-S và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Quân đội Venezuela.

Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 2

Xe tăng T-72B1V nã pháo 125mm tiến công mục tiêu. Nước này hiện có trong biên chế gần 300 xe tăng T-72B1V được mua với giá 2,2 tỷ USD từ năm 2010-2012.

Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 3

Khói lửa bùng lên dữ dội ở thao trường tập trận.

Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 4

Xe tăng T-72B1V hiện là loại tăng hiện đại nhất trong kho vũ khí bọc thép Quân đội Venezuela.

Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 5

Các cuộc oanh kích liên tiếp diễn ra.

Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 6

Một binh sĩ tham gia tập trận với mũ chùm đầu in hình nhà cách mạng Che Guevara.

Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 7

Hàng trăm binh sĩ Quân đội Venezuela tham gia tập trận trong bối cảnh căng thẳng tăng cao với nước láng giềng Colombia.

Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 8

Các binh sĩ đứng trước dàn xe chiến đấu bộ binh BMP-3 (số lượng trong QĐ Venezuela khoảng 130 chiếc).

Quân đội Venezuela tập trận hoành tráng với vũ khí Nga ảnh 9

Quyết tâm hoàn thành cuộc tập trận.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.