Quân đội Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác

Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)
Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)
TP - Tin từ Bộ Quốc phòng chiều 18/3 cho biết, từ ngày 17 tới 20/3, đoàn quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, do Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu, sang thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Đại tướng Pôn Sa-rươn, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trung tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Tại buổi tiếp đoàn quân sự cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Hun Sen nói rằng, quan hệ hợp tác giữa hai Quân đội là một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước. Đồng thời khẳng định Chính phủ Campuchia và cá nhân ông sẽ tạo mọi điều kiện để Quân đội hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc hội đàm giữa hai đoàn quân sự cấp cao hai nước do Đại tướng Pôn Sa-rươn và Trung tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn diễn ngày 18/3, hai bên cho rằng, nhiều nội dung hợp tác giữa hai Quân đội đã được triển khai hiệu quả, nhất là về trao đổi đoàn; huấn luyện, đào tạo; bảo vệ biên giới; tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia… Hai bên nhất trí, thời gian tới tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác theo thoả thuận cấp cao hai nước, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

MỚI - NÓNG