Quan hệ Nga – Mỹ tồi tệ hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh

Ảnh: NBC News
Ảnh: NBC News
TPO - Quan hệ giữa Nga và Mỹ tại thời điểm này, có lẽ là tồi tệ hơn so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói như vậy trên kênh truyền hình ABC hôm 31/3.

Trước câu hỏi của người dẫn chương trình: “Liệu chúng ta đang ở trong tình trạng cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay không, ông Peskov trả lời: “Chiến tranh Lạnh mới sao? Tôi cho rằng, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn”.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhắc lại những quyết định do chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama thực hiện trong những ngày cuối cùng trước khi ông ta rời khỏi chức vụ, đặc biệt là “việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga và chiếm giữ bất động sản thuộc quyền sở hữu ngoại giao của Nga ở New York và Washington”.

“Điều đó đã không xảy ra trong quan hệ ngoại giao trên thế giới trong nhiều và rất nhiều thập kỷ”, ông Peskov nhấn mạnh và bổ sung rằng hành động đó không chỉ “thiếu thân thiện”, mà còn “bất hợp pháp từ quan điểm của luật pháp quốc tế”.

Theo ông Peskov, những hành động này gây ra thiệt hại lớn cho mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.