Quân khu miền Đông của Nga tập trận giữa căng thẳng với NATO

Quân khu miền Đông của Nga tập trận giữa căng thẳng với NATO
TPO - Quân khu miền Đông của Nga tập trận tên lửa trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu là Mỹ tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần biên giới nước Nga.

Ngày 22/11, các đơn vị tên lửa chiến thuật của Quân khu miền Đông của Nga đã tiến hành tập trận trên lửa chiến thuật quy mô lớn tại vùng Trans-Baikal, thuộc Siberia (Nga).

Theo thông tin từ Cơ quan báo chí của Quân khu miền Đông (Nga), nội dung khoa mục của cuộc diễn tập này là phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù giả định từ những trận địa không được chuẩn bị trước.

Tham gia diễn tập là các binh sĩ đến từ các đơn vị tên lửa của Quân khu miền Đông và nhiều máy bay, hệ thống tên lửa tối tân được biên chế trong quân đội Nga bao gồm: máy bay chiến đấu Su-30SM, Su-34, hệ thống tên lửa Iskander và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự.

Cuộc diễn tập được chia thành nhiều gia đoạn khác nhau. Trong đó, ở giai đoạn thực hành tấn công mục tiêu, các phi đội máy bay chiến đấu Su-30SM, Su-34 thực hiện nhiệm vụ trinh sát mục tiêu trên không đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa được ngụy trang của kẻ thù giả định.

Sau đó, báo cáo về sở chỉ huy để sở chỉ huy ra lệnh cho các đơn vị hệ thống tên lửa Iskander hành quân tới khu vực, nơi kẻ thù đóng quân và thực hành tấn công đối phương.

Kết quả của diễn tập cho thấy, các đơn vị tên lửa Iskander của Quân khu miền Đông đã phá hủy mọi mục tiêu ở khoảng cách hơn 100 km.

Quân khu miền Đông là một trong 4 bộ chỉ huy tác chiến chiến lược của Các lực lượng vũ trang Nga.

Quân khu miền Đông đặt trụ sở ở thành phố Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông(Nga), phụ trách toàn bộ các vấn đề quân sự ở vùng Zabaikalsky Krai và Viễn Đông của Nga.

Thời gian gần đây, quân đội Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn trong bối cảnh NATO đứng đầu là Mỹ tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự  tại các quốc gia đồng minh nằm áp sát biên giới Nga.

Do đó, cuộc tập tên lửa của Quân khu miền Đông của Nga là động thái hết sức đáng chú. Đây là lời cảnh báo đanh thép của Moscow trước Mỹ và NATO nếu có bất cứ hành động nào gây phương hại tới lợi ích của Nga.

MỚI - NÓNG