Quân Ukraine bị đặc nhiệm tấn công ở sân bay Donetsk

Lính Ukraine trong sân bay Donetsk.
Lính Ukraine trong sân bay Donetsk.
TPO - Trung tâm “chống khủng bố” Ukraine ở miền Đông cho biết, quân chính phủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của ly khai vào nhiều khu vực trong Donetsk và Lugansk, trong đó có sân bay Donetsk vào hôm qua (30/11).

Hãng Unian dẫn nguồn tin từ Trung tâm “chống khủng bố” Ukraine tại miền Đông cho biết, nhiều khu vực trong Lugansk và Donetsk, trong đó có thành phố chiến lược Mariupol, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.

Thông báo của quân đội Ukraine cho biết, chỉ riêng trong ngày 30/11, lực lượng ly khai đã tổ chức 41 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng quân đội và an ninh Ukraine tại miền Đông Ukraine, trong đó có nhiều cuộc pháo kích hặng nặng, súng cối và hệ thống phóng tên lửa đa nòng.

“Lugansk, Donetsk, Mariupol và Debaltsevskom ghi nhận các hoạt động quân sự quy mô lớn”, Unian dẫn thông báo của Trung tâm “chống khủng bố” Ukraine ở miền Đông cho biết.

Ngoài ra, các cuộc pháo binh và súng cối được ghi nhận ở các vùng ngoại ô thuộc Kryakovka, Crimean, Artem, Nizhneteploe, Stanichno-Lugansk, Makarova, Trehizbenka, Geevka, Sands, Donetsk, Avdeevka, Bogdanovka, Nikishin, Maloorlovka, Debaltseve, Novolaspa , Mykolaivka, Pavlopol…

Đáng chú ý, sân bay Donetsk tiếp tục là trọng tâm của các cuộc đụng độ.

Theo Trung tâm “chống khủng bố” Ukraine ở miền Đông, trong cuộc tấn công của lực lượng ly khai vào sân bay Donetsk hôm qua, có sự góp mặt của "lực lượng đặc nhiệm".

“Một lần nữa, chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù. Những kẻ tấn công thiệt hại nặng nề”, nguồn tin cho biết, đồng thời khẳng định, thành phố chiến lược Mariupol hiện vẫn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine.

Hiện quân đội và an ninh Ukraine đang củng cố căn cứ quân sự cũng như tiếp nhận thêm các loại vũ khí và thiết bị quân sự để sẵn sàng đối phó với các cuộc phản công của lực lượng ly khai trong mùa Đông.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG