Rộ tin Triều Tiên chế tạo máy bay không người lái

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
TPO - Triều Tiên đang phát triển mẫu máy bay không người lái (UAV) mới thực hiện được chuyến bay thời gian dài và có thêm nhiều chức năng.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 19/12 dẫn nguồn từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, truyền hình CHDCND Triều Tiên đưa tin về phát minh sáng chế loại UAV mới.

Tuy không giới thiệu hình ảnh, nhưng phương tiện truyền thông tuyên bố thiết bị bay không người lái có đủ chức năng giám sát theo dõi trong chế độ thời gian hiện thực khá dài.

Thiết bị này cũng có thể sử dụng trong việc phát hiện đám cháy và theo dõi các khu vực đánh bắt tôm cá.

"CHDCND Triều Tiên đang chế tạo các UAV có tầm bay lớn hơn và được điều khiển từ xa", hãng thông tấn dẫn lời quan chức cơ quan quân sự Hàn Quốc.

Tuy từ chối không cho biết chi tiết, nhưng ông này nói thêm rằng từ đầu năm đến nay Seoul đã ghi nhận số lượng lớn các chuyến bay thử nghiệm máy bay không người lái như vậy của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.