Rơi máy bay quân sự ở Colombia, 15 người thương vong

Trực thăng Black Hawk, cùng loại với chiếc máy bay chở cảnh sát Colombia gặp nạn. Ảnh: Airliners.net
Trực thăng Black Hawk, cùng loại với chiếc máy bay chở cảnh sát Colombia gặp nạn. Ảnh: Airliners.net
TPO - Một máy bay trực thăng của quân đội Colombia bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ chống lực lượng du kích, khiến 9 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương, quân đội Colombia cho biết ngày 21/7.

Bộ Quốc phòng Colombia cho biết trong một tuyên bố rằng một chiếc máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk đã bị rơi tại khu vực Đông Nam Colombia, khi đang thực hiện nhiệm vụ chống lại lực lượng du kích.

Thông báo của quân đội Colombia nêu rõ: "Vào lúc 3 giờ (giờ địa phương), máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk đã bị mất kết nối. Máy bay này đã tham gia làm nhiệm vụ hỗ trợ trên không gần thành phố Mitu thuộc Khu vực hành chính Vaupes."

Khi xảy ra tai nạn trên máy bay có 17 người. Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 6 người bị thương và 2 người vẫn mất tích.

Đống đổ nát của trực thăng UH-60 Black Hawk đã được tìm thấy trước đó dọc theo sông Inirida ở phía đông nam Colombia.

Những người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện gần đó, bản tuyên bố cho biết, một đội cứu hộ đặc biệt "tiếp tục tìm kiếm" các nạn nhân mất tích. Theo thông báo, 2 quan chức quân đội cấp cao đã ở trên máy bay trực thăng.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.