Rơi trực thăng quân sự, 17 binh sĩ thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự, 17 binh sĩ thiệt mạng
TPO – Chiếc máy bay trực thăng quân sự bị rơi tại huyện Pervari, tỉnh Siirt, phía Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, làm 17 người thiệt mạng, bao gồm 13 binh sĩ và 4 thành viên phi hành đoàn.
Rơi trực thăng quân sự, 17 binh sĩ thiệt mạng ảnh 1

Tỉnh trưởng Siirt, ông Ahmet Aydin cho biết, tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều thuộc lực lượng đặc biệt của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Ahmet Aydin, trực thăng rơi do sương dày, đồng thời loại bỏ giả thuyết trực thăng rơi do hành động tấn công của phiến quân.

"Mưa rơi rất mạnh trước khi vụ tai nạn xảy ra. Trực thăng lao vào đá do sương mù", ông Aydin nói trước báo giới. Người đứng đầu tỉnh Siirt cũng cho biết, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trong khi đó, ngày 11-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul, thông báo rằng nhóm binh sĩ trên trực thăng tử nạn khi chuẩn bị tham gia chiến dịch chống các chiến binh người Kurk.

Tỉnh Siirt là địa bàn hoạt động tích cực của các nhóm phiến quân thuộc đảng Công nhân người Kurk (PKK), nhằm chống lại chính phủ để giành quyền tự trị.

Hằng năm, lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên triển khai các hoạt động quân sự truy quét phiến quân tại địa bàn, tuy nhiên, sơ bộ hiện trường vụ máy bay gặp nạn cho thấy, không có bằng chứng việc lực lượng PKK liên quan tới sự cố trên.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG