Rơi trực thăng quân sự Afghanistan, 25 người thiệt mạng

Trực thăng của quân đội Afghanistan. Ảnh: Reuters
Trực thăng của quân đội Afghanistan. Ảnh: Reuters
TPO - 25 người được xác định là đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay quân sự gặp sự cố và rơi ở tỉnh Farah (Afghanistan). Các quan chức cấp cao của tỉnh Farah và các sĩ quan quân đội hàng đầu được cho là có mặt trên máy bay.

Hãng tin TOLO News hôm nay, 31/10, đưa tin một vụ tai nạn trực thăng đã xảy ra tại tỉnh Farah (phía Tây Afghanistan).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 2 chiếc trực thăng bay cùng nhau. Nhưng một chiếc đã không may gặp nạn.

Ít nhất 25 người được xác định đã thiệt mạng. Sputnik đưa tin “không còn hành khách nào sống sót”.

Các quan chức cấp cao của tỉnh Farah và các sĩ quan quân đội hàng đầu được cho là có mặt trên máy bay, theo RT.

Taliban lên tiếng thừa nhận chính các chiến binh của tổ chức này đã bắn rơi trực thăng. Trong khi chính quyền Afghanistan xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do thời tiết xấu.

Hiện chưa rõ chiếc trực thăng gặp nạn thuộc loại máy bay nào. Hiện Không quân Afghanistan đang sử dụng hơn 90 máy bay trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất.

Các vụ tai nạn trực thăng xảy ra khá phổ biến ở Afghanistan.

Ngày 15/9, một chiếc trực thăng quân sự đã rơi tại tỉnh Farah, làm 5 người thiệt mạng.

Trước đó, đầu tháng 9, một chiếc trực thăng Moldovan MI-8 MTV thuộc hãng hàng không Valan International Cargo Charter đã rơi ở tỉnh Balkh phía bắc Afghanistan, khiến 2 thành viên phi hành đoàn và 10 hành khách thiệt mạng.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG