Rộn ràng ‘Xuân đoàn kết - Tết quân dân’

Ảnh: PV
Ảnh: PV
TPO - Chương trình gồm nhiều nội dung đặc sắc như thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét và các loại bánh truyền thống của dân tộc; đắp linh vật năm Canh Tý, dựng trại, trang trí trại, giao lưu văn hóa văn nghệ…

Tại xã biên giới Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Cục Chính trị Quân khu Quân khu 5 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh” và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tham dự ngày hội có Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5; Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Nguyễn Hữu Thức, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam.

Rộn ràng ‘Xuân đoàn kết - Tết quân dân’ ảnh 1 Tham dự ngày hội có Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 trao quà tặng đồng bào địa phương

Với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết quân dân” đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đóng quân về nét đẹp truyền thống, văn hóa Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam; tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” cùng chia sẻ những khó khăn với đồng bào nghèo. Qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt, đoàn kết gắn bó quân dân; tôn vinh giá trị truyền thống của dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương đất nước góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Dịp này, Ban Thanh niên Quân đội tặng 362 ảnh Bác Hồ và 362 lá cờ Tổ quốc; Cục Chính trị Quân khu trao 2 “Ngôi nhà 100 đồng” (80 triệu đồng/1 nhà), 220 suất quà; Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tặng 250 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ, các hộ nghèo, gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Rộn ràng ‘Xuân đoàn kết - Tết quân dân’ ảnh 2 Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho người dân xã Tr’Hy
Rộn ràng ‘Xuân đoàn kết - Tết quân dân’ ảnh 3  ĐVTN các lực lượng thi gói bánh chưng Tết
Rộn ràng ‘Xuân đoàn kết - Tết quân dân’ ảnh 4 Ảnh: PV
Rộn ràng ‘Xuân đoàn kết - Tết quân dân’ ảnh 5 Trong khuôn khổ ngày hội cán bộ, chiến sĩ và đồng bào xã biên giới Tr’Hy cùng giao lưu với nhiều hoạt động văn hóa dân gian ý nghĩa… gắn chặt tình đoàn kết quân dân cá - nước giữa lực lượng vũ trang Quân khu 5 với đồng bào vùng biên giới Tây Giang.
Rộn ràng ‘Xuân đoàn kết - Tết quân dân’ ảnh 6 Ảnh: PV
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.