'Rồng lửa' S-300 Nga bất ngờ xuất hiện ở Mỹ

'Rồng lửa' S-300 Nga bất ngờ xuất hiện ở Mỹ
TPO - Hệ thống phòng không lừng danh S-300 do Nga sản xuất bất ngờ xuất hiện tại một địa điểm thử nghiệm các thiết bị quốc phòng của quân đội Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh theo dõi địa điểm thử nghiệm vũ khí quân sự của Mỹ cho thấy hai bệ phóng tên lửa 5P85PT được đặt trên sơ mi rơ moóc, và radar điều khiển hỏa lực 30N6, bao gồm thiết bị điều khiển và rơ moóc có radar trên tháp.

Được biết, quân đội Mỹ thường sử dụng hệ thống phòng không tương tự do Nga sản xuất để thực hiện các cuộc tập trận.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 được đưa vào sử dụng từ năm 1978 và đến nay Nga đã chuyển giao cho 14 quốc gia. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, 250 bệ phóng S-300 và thiết bị điều khiển vẫn ở Ukraine.

S-300 là các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa do Tập đoàn Công nghiệp Vũ khí Almaz của Nga sản xuất, dựa trên phiên bản S-300P đầu tiên.

Hệ thống S-300 được phát triển cho Lực lượng phòng không Liên Xô để đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình của đối phương. Mỗi phiên bản S-300 mới lại có tính năng ưu việt riêng biệt.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.