'Rồng lửa' S-400 - Tranh cãi không hồi kết giữa Nga và Mỹ

Hệ thống phòng không S-400 của Nga, Ảnh: Sputnik
Hệ thống phòng không S-400 của Nga, Ảnh: Sputnik
TPO - Bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ, các nước lớn trên thế giới vẫn không hề giảm nhẹ sự quan tâm đối với hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Theo The National Interest, từ khi ra đời, hệ thống phòng không S-400 luôn gây ra những tranh cãi giữa Nga và Mỹ. Trong khi Mỹ đe dọa trừng phạt các nước mua hệ thống phòng không S-400, thì Nga vừa hoàn tất việc ký kết và cung cấp S-400 cho Ấn Độ và Trung Quốc.

"Không lực lượng không quân nào muốn đối mặt với hệ thống phòng không của Nga trong điều kiện chiến đấu", The National Interest phân tích.

S-400 Triumf của Nga (tên gọi của NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào hoạt động năm 2007.

S-400 được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, và các mục tiêu bề mặt.

Hệ thống này có thể bắn trúng các mục tiêu khí động học ở tầm bắn lên tới 400 km, và các mục tiêu đạn đạo chiến thuật bay với tốc độ 4,8 km/s ở khoảng cách lên đến 60 km.

Tên lửa đất-đối-không 48N6E3 của S-400 có thể tấn công các mục tiêu khí động học ở độ cao 10,000-27,000 mét và các mục tiêu đạn đạo ở độ cao 2.000-25.000 mét.

Theo phân tích của The National Interest, những tính năng của hệ thống phòng không S-400 là bước nhảy vọt so với các đặc tính của hệ thống tiền nhiệm, mặc dù thực tế nhiều đặc điểm tiên tiến của hệ thống, bao gồm khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, các tên lửa mô-đun có thể hoán đổi... đã từ lâu được sử dụng trong hệ thống S-300, và S-400 dựa trên những ưu điểm vốn có.

"Tuy nhiên, so với S-300, hệ thống phòng không S-400 đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn", The National Interest kết luận.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG