Rút kinh nghiệm công tác diễn tập khu vực phòng thủ

Xe tăng và phân đội súng SPG9 nhả đạn tiêu diệt mục tiêu hỏa lực và mục tiêu kiên cố của địch trong diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An 2017
Xe tăng và phân đội súng SPG9 nhả đạn tiêu diệt mục tiêu hỏa lực và mục tiêu kiên cố của địch trong diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An 2017
TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An”.

Hội nghị đánh giá, trong giai đoạn chuẩn bị diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh ban hành hệ thống văn kiện diễn tập theo đúng quy định; tổ chức tập huấn kiến thức lý luận và thực tiễn diễn tập khu vực phòng thủ cho cán bộ khung diễn tập cấp tỉnh, huyện; tiến hành khảo sát quy hoạch và xây dựng sở chỉ huy sơ tán, hệ thống công sự trận địa bảo đảm chất lượng và kỹ thuật; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền và thăm tặng quà các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại các địa bàn diễn ra hoạt động diễn tập…

Quá trình thực hành diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và các sở, ban, ngành tổ chức tốt 2 nội dung chính là diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với cơ quan công an, biên phòng và các ban ngành đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện”. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho diễn tập được tiến hành chu đáo; các trận đánh thực binh, nhất là các trận đánh có bắn đạn thật đều đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị kỹ thuật.

Kết quả của cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền; năng lực tiến hành công tác tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng và các ban ngành đoàn thể, địa phương và nhân dân trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ địa phương.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương 15 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017.

Rút kinh nghiệm công tác diễn tập khu vực phòng thủ ảnh 1
Rút kinh nghiệm công tác diễn tập khu vực phòng thủ ảnh 2 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng giấy khen các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.